Ngành Y tế thực hiện chỉ huấn của Bác Hồ trong phòng, chống dịch Covid-19

TS. Ngô Khắc Sơn| 27/02/2020 09:53

Có lẽ chưa bao giờ ngành Y tế kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam trong một hoàn cảnh đặc biệt như năm nay, khi mà dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những xáo trộn không hề nhỏ trong đời sống xã hội nói chung và ngành Y tế nói riêng. Dù trách nhiệm đã đặt lên vai ngành Y tế với muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng cũng không ít những vinh quang.

ADQuảng cáo

Các nhà khoa học của Việt Nam đã nghiên cứu thành công sinh phẩm RT-LAMP có thể phát hiện nhanh vi rút Corona chủng mới

Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắn nhủ với đội ngũ cán bộ y tế rằng: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào… Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn". Thực hiện di huấn này, ngành Y tế lấy ngày 27/2 hằng năm làm ngày truyền thống của mình và luôn tâm niệm lời dạy “lương y như từ mẫu” của Bác Hồ. Ngoài ra, Bác còn dặn người thầy thuốc phải thường xuyên “học tập nghiên cứu để luôn luôn tiến bộ”; cần trau dồi tư tưởng và đạo đức của người cán bộ trong chế độ dân chủ như “yêu nước, yêu dân, yêu nghề”…  

Bộ công cụ thử nhanh vi rút Sars-NoV-2 giá rẻ của Việt Nam có thể sử dụng ngay từ bệnh viện tuyến huyện

Khi mới hình thành, xuất phát điểm của ngành Y tế nước ta từ cơ sở vật chất và nhân lực gần như không có gì, lại trải qua thời kỳ chiến tranh khốc liệt, hoạt động trong vùng địch để cứu chữa cho bộ đội ta và Nhân dân với biết bao khó khăn và hy sinh, mất mát về tính mạng, sức khỏe, tuổi trẻ và cuộc sống riêng tư.

Nhưng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế nước ta luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong mọi thời kỳ; đóng góp rất lớn vào thành công chung của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua, được Nhân dân tin yêu, tôn vinh “như từ mẫu”, được bạn bè và đồng nghiệp trên thế giới đánh giá cao về chuyên môn, y đức. Làm được điều này, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế nước nhà đã không phụ lòng  dặn dò, chỉ huấn của Bác lúc sinh thời.

ADQuảng cáo

Sáng 20/2/2020, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái 3 tháng tuổi cùng mẹ xuất viện. Ảnh tư liệu

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay, việc phòng chống dịch đặt trực tiếp lên vai ngành Y tế. Thế nhưng, thực hiện chỉ huấn của Người, thời gian qua, ngành Y tế đã nỗ lực vượt bậc để phòng, chống dịch Covid-19 với những hoạt động nổi bật: Tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành kịp thời những giải pháp lớn đối phó với dịch, như hạn chế tập trung đông người; dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định điều trị miễn phí bệnh nhân nhiễm Covid-19...

Ngành Y tế đã tăng cường truyền thông phòng, chống Covid-19 cho Nhân dân để nâng cao ý thức, sự tự giác, tâm lý yên tâm trong phòng, chống bệnh. Nhờ đó, đến nay, Nhân dân rất tự giác phòng bệnh và không hoang mang trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch. Đa số người dân tin tưởng và chấp hành những chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế. Thậm chí, Nhân dân còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo để dự phòng nếu dịch lan rộng; toàn dân ra quân dọn dẹp vệ sinh phòng dịch; nhiều tổ chức và cá nhân phát khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí cho Nhân dân, hỗ trợ nông dân giải cứu hàng hóa, nông sản không xuất khẩu được do dịch bệnh…

Ngày 12/2, bệnh nhân Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thứ 2 từ phải sang), 1 trong 2 người đầu tiên nhiễm Covid-19 đã được xuất viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Ngành Y tế nước ta tự tin bảo đảm cung cấp vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngành Y đã chữa khỏi 16  trường hợp nhiễm Covid-19; chưa dể xảy ra chết người do dịch Covid-19. Chúng ta là nước đầu tiên tìm ra cách phát hiện nhanh vi rút Corona chủng mới trong vòng 70 phút, tiến đến sản xuất bộ kít để dùng trong nước và xuất khẩu ra thế giới. So với nhiều nước trên thế giới thì đây là thành tích vượt bậc và rất đáng ghi nhận của ngành Y tế nước ta trong điều kiện còn khó khăn, hạn hẹp về nhiều mặt.

Có thể nói, hiện nay với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trình độ và năng lực của ngành Y tế Việt Nam, với sự tích cực của Nhân dân; đặc biệt là những chỉ huấn mang tính dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tự tin sẽ đủ khả năng ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và nhất định sẽ thành công.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Y tế thực hiện chỉ huấn của Bác Hồ trong phòng, chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO