Thuốc lá gây bệnh tật và đói nghèo

Minh Nhạn| 27/06/2018 09:26

Hút thuốc lá là thói quen của không ít người Việt Nam. Khắp nơi, từ quán cà phê, quán ăn, trên đường hay trong nhà, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người phì phèo, nhả khói thuốc. Điều đáng nói, thói quen hút thuốc lá của nhiều người lại gắn liền với bệnh tật và đói nghèo.

ADQuảng cáo

Năm 2005, ước tính tổng số tiền mà người dân Việt Nam bỏ ra mua thuốc lá là hơn 5.000 tỷ đồng; con số này tăng lên 16.000 tỷ đồng năm 2017 và dự kiến sẽ là 22.000 tỷ đồng vào năm 2020. Có thể thấy, mỗi năm, người dân nước ta bỏ ra số tiền khổng lồ để mua về bệnh tật cho bản thân và gia đình.

ADQuảng cáo

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam ước tính mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc. Đến năm 2030, con số này sẽ lên đến 70.000 ca mỗi năm. Chi phí điều trị các bệnh có liên quan đến hút thuốc lá sẽ chiếm đến 11% tổng chi phí y tế. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng dự báo, đến năm 2020, số người chết vì sử dụng thuốc lá trên toàn thế giới nhiều hơn số người chết vì bệnh HIV/AIDS, bệnh lao và tai nạn giao thông.

Từ những con số trên, chúng ta hiểu rằng, cần hạn chế thuốc lá, để từ đó hạn chế bệnh tật và đói nghèo cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuốc lá gây bệnh tật và đói nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO