Chăm lo sức khỏe cho người dân trong dịp tết

Vũ Trang| 26/01/2017 12:37

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, trong khi mọi người háo hức chuẩn bị sum họp bên gia đình, người thân thì các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phải tập trung xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

ADQuảng cáo

Các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch khám, chữa bệnh trong dịp tết chu đáo

Hy sinh niềm vui riêng

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với đặc thù là nơi tiếp nhận số lượng bệnh nhân đông nên công tác chuẩn bị được đơn vị triển khai khá sớm. Lịch trực của cán bộ y tế được Bệnh viện bố trí khá chặt chẽ. Cụ thể, Bệnh viện đã cắt cử, phân công nhiệm vụ cho 4 cấp trực, bao gồm: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính và trực hậu cần, bảo đảm suốt ngày đêm. Danh sách cán bộ, nhân viên trực tại các khoa, phòng được niêm yết công khai.

Bác sĩ Nguyễn Y Đông, Trưởng Khoa Hồi sức - cấp cứu cho biết: “Trong những ngày nghỉ tết, công việc của bác sĩ, nhân viên của khoa còn áp lực và căng thẳng hơn ngày thường vì tình hình bệnh tật, tai nạn giao thông thường diễn biến rất phức tạp. Do đó, khoa đã chủ động bố trí người trực 24/24 giờ. Ngoài những y, bác sĩ trực chuyên môn, khoa còn huy động được một lực lượng y, bác sĩ thường trực. Đây là những y, bác sĩ đón tết ở nhà, nhưng luôn sẵn sàng tăng cường trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp”.

Hơn 7 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ Đồng Hữu Thành (Khoa Hồi sức - cấp cứu) chưa được đón một cái tết trọn vẹn với gia đình, người thân. Bác sĩ Thành chia sẻ: “Kế hoạch trực tết đã sẵn sàng. Cũng như những năm trước, năm nay, tôi vẫn phải hy sinh một chút niềm vui riêng để chăm lo cho sức khỏe, hạnh phúc của mọi người”.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì Tết Nguyên đán là thời điểm dễ xảy ra một số dịch bệnh như tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, nhất là tình hình tai nạn giao thông thường tăng cao so với bình thường. Vì vậy, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận các trường hợp ngộ độc hàng loạt, đề phòng dịch bệnh xảy ra và báo cáo kịp thời theo quy định.

ADQuảng cáo

Trung tâm cấp cứu 115 cũng bố trí các kíp cấp cứu, thuốc, phương tiện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận chuyển, cấp cứu người bệnh. Bệnh viện còn thành lập thêm các đội cấp cứu ngoại viện, niêm yết số điện thoại cần thiết, để sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra.  

Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng

Tương tự, tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, công tác thường trực cấp cứu và bố trí lực lượng y, bác sĩ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong dịp tết cũng đã được xây dựng một cách kỹ lưỡng, chi tiết.

Ngoài việc bố trí các kíp thường trực cấp cứu, tổ chức tốt hoạt động khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, các bệnh viện cũng bố trí các đội cấp cứu ngoại viện để bảo đảm ứng phó với các sự cố, tình huống nhanh. Ngoài ra, theo sự phân công của Sở Y tế, tại các địa điểm diễn ra các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ... phục vụ nhân dân trong dịp tết, việc bố trí các đội cấp cứu lưu động cũng được chú trọng.

Bác sĩ Bùi Thị Minh Nghĩa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Chư Jút cho biết: “Cùng với việc bố trí nhân sự trực tết, các công tác khác như dự phòng đơn vị máu, dịch truyền, thuốc men, trang thiết bị y tế, xe cứu thương… cũng đã được đơn vị chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng”.

Theo Sở Y tế, bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cho hoạt động khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng cũng được ngành đặc biệt chú trọng. Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong toàn tỉnh tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phân công, sắp xếp lực lượng thường trực 24/24 giờ, nhất là tập trung vào một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa có nguy cơ bùng phát trong mùa đông, dịp tết.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành Y tế, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức trong việc phòng, chống bệnh cho bản thân, gia đình trong những ngày tết như chú ý đến vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh trong chế biến thực phẩm, hạn chế sử dụng bia, rượu…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chăm lo sức khỏe cho người dân trong dịp tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO