Thôn Đắk Kuâl 5, điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Mạnh Thuần| 11/12/2014 09:19

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM), với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhân dân thôn Đắk Kuâl 5, xã Đắk N’Drung (Đắk Song) đã hoàn thành 7/19 tiêu chí NTM, trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM của huyện Đắk Song.

ADQuảng cáo

Thôn Đắk Kuâl 5 có diện tích tự nhiên 2.308 ha, chiếm 1/3 tổng diện tích tự nhiên xã Đắk N’Drung, có 634 hộ dân, hơn 2.900 nhân khẩu. Tuy nhiên, Đắk Kuâl 5 còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nhà mẫu giáo, hội trường thôn chưa có, hầu hết các tuyến đường nội thôn, liên thôn đều nhỏ hẹp, khiến việc đi lại, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp đi tiêu thụ của nhân dân gặp khó khăn.

Từ thực trạng trên, trong 3 năm qua, Chi bộ thôn Đắk Kuâl 5 đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, trưởng thôn Đắk Kuâl 5, khi Chương trình Xây dựng NTM được địa phương triển khai, Chi bộ và Ban tự quản thôn Đắk Kuâl 5 đã thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Theo đó, mọi khoản đóng góp, Chi bộ và Ban tự quản thôn đều đưa ra trong cuộc họp để nhân dân bàn bạc, đóng góp ý kiến rồi tiến hành biểu quyết. Đồng thời, Chi bộ và Ban tự quản thôn tập trung hoàn thiện đề án và những thủ tục liên quan đến công trình để sớm nhận tiền hỗ trợ từ Nhà nước; đồng thời huy động nguồn lực từ nhân dân thực hiện công trình ngay, không để người dân lo lắng về số tiền họ đóng góp. Nhờ tuyên truyền, vận động và thuyết phục một cách hợp tình, hợp lý nên cán bộ, đảng viên trong thôn đã đi đầu, gương mẫu thực hiện.

ADQuảng cáo

Anh Ma Văn Sơn, cán bộ Mặt trận thôn Đắk Kuâl 5, chia sẻ: “Khi nhân dân tự nguyện hiến đất, góp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng không những làm thay đổi bộ mặt thôn, mà còn từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bản thân gia đình tôi đã tự nguyện hiến gần 700 m2 đất trồng cà phê để thôn xây dựng hội trường khu B.

Bên cạnh gia đình anh Ma Văn Sơn, trong thôn còn nhiều gia đình tự nguyện hiến đất để thôn xây dựng các công trình phúc lợi như: Hộ ông Nguyễn Tiến Dũng hiến 1.800 m2 đất để xây dựng phân hiệu Trường Mẫu giáo. Riêng hộ anh Nguyễn Văn Sơn đầu tư gần 5.000 m2 đất xây khu mua bán tập trung trị giá hàng tỷ đồng…

Với cách làm trên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn được nhân dân thôn Đắk Kuâl 5 nhiệt tình ủng hộ. Đến nay, các hộ dân trong thôn đã đóng góp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, hiến trên 8.000 m2 đất, cùng với Nhà nước sửa chữa, mở mới 27,7 km đường liên thôn, trong đó, có 5,5 km đường trục chính được nhựa hóa để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Một số công trình khác cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ nhân dân như: công trình làm cầu qua suối, công trình nhà hội trường khu A.

Cùng với việc thực hiện các tiêu chí về hạ tầng, kinh tế xã hội, nhân dân thôn Đắk Kuâl 5 còn tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện tại, thôn có trên 400 ha tiêu, gần 200 ha cà phê… Thu nhập bình quân theo đầu người của thôn năm 2010 là 10 triệu đồng/người/năm, đến nay, tăng lên 23 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của xã 1 triệu đồng. Đặc biệt trong thôn có gần 30 hộ luôn giữ được mức thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,2%.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thôn Đắk Kuâl 5, điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO