Đắk Glong: Người dân đóng góp 50.000m2 đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Thanh| 15/09/2015 09:17

Từ năm 2011 đến nay, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong đã hiến 50.000m2 đất, hơn 30.500 ngày công và nhiều diện tích cây trồng các loại để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội khác.

ADQuảng cáo

Ngoài ra, người dân 3 xã Đắk Som, Quảng Khê và Quảng Sơn đã bỏ tiền và ngày công lao động để mở đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 295 triệu đồng.

ADQuảng cáo

Đồng thời, bằng các nguồn vốn khác nhau, huyện Đắk Glong cũng đã nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa được 33,6 km đường nội đồng; sửa chữa, xây dựng mới 6 công trình thủy lợi; kéo điện vào nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Quảng Khê với tổng kinh phí đầu tư trên 65 tỷ đồng...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Glong: Người dân đóng góp 50.000m2 đất xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO