Toàn tỉnh có hơn 130.000 hội viên hội khuyến học

Ngọc Dũng| 12/11/2019 08:14

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có hơn 130.000 hội viên hội khuyến học các cấp/622.000 dân số, đạt 20,9%; 696/793 thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố có chi hội khuyến học; 151 cơ quan, 356 trường học và 89 dòng họ, 122 tổ chức họ, đạo… thành lập được tổ chức khuyến học.

ADQuảng cáo

Số lượng các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã đăng ký và đạt danh hiệu học tập tăng qua các năm. Cụ thể, số gia đình đạt “Gia đình học tập” chiếm trên 42%; số dòng họ đạt “Dòng họ học tập” chiếm 65%; số thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” chiếm 55%; số đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” chiếm trên 60%.

ADQuảng cáo

100% xã, phường, thị trấn đã thành lập được trung tâm học tập cộng đồng và đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tất cả các huyện, thị xã đều đã có trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tỉnh đã sáp nhập, thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Ngoại ngữ - Tin học, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn tỉnh có hơn 130.000 hội viên hội khuyến học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO