Tăng cường trồng cây xanh ở các đô thị

Đức Hùng| 04/03/2021 09:01

Ngày 18/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Chỉ thị 12 về việc trồng cây xanh, hoa ở các đô thị hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị đã nhận được sự quan tâm triển khai thực hiện từ các cấp có thẩm quyền.

ADQuảng cáo

Nhiều đường phố được trồng mới, chỉnh trang cây xanh, cùng với các công trình kiến trúc, tạo nên diện mạo mới cho bộ mặt đô thị. Hệ thống cây xanh, cây có hoa tại các trục đường chính, các khu vực trung tâm và khuôn viên của các cơ quan, đơn vị đã được nhiều đơn vị địa phương triển khai trồng.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại khu vực quy hoạch cây xanh cảnh quan đồi Đắk Nur A, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa. Ảnh tư liệu

Tại thành phố Gia Nghĩa, đến nay đã có 278 cây bằng lăng tím được trồng trên vỉa hè đường Tống Duy Tân và đường Quang Trung. Ngoài ra, thành phố đang tiến hành trồng 108 cây bằng lăng tím dọc đường trong khuôn viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Trường Mần non Hoa Lan (phường Nghĩa Trung); 65 cây bằng lăng tím đường Trần Cao Vân.

Các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Kế Bính, Tô Hiến Thành cũng được thiết kế và dự kiến sẽ trồng cây mai anh đào, cây sao đen trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thành phố còn triển khai trồng cây có hoa, thảm hoa, cây lá màu trên các dải phân cách, khu vực trung tâm như: Hoa viên phường Quảng Thành, với 4.435 m2; vòng xoay đường Lê Duẩn; dải phân cách đường Trần Hưng Đạo; dải phân cách đường N'Trang Lơng; dải phân cách đường Lý Thái Tổ; cầu tràn khu tái định cư Đắk Nur A; đường tránh Gia Nghĩa; đường Cao Bá Quát; vòng xoay hồ Thiên Nga...

Tương tự, huyện Cư Jút đã triển khai trồng và chăm sóc các loại cây xanh, thảm thực vật, hoa ở các tuyến đường, khu vực trung tâm hành chính mới, quảng trường 19/6, hoa viên 1/6, khu vực hồ Trúc. Cụ thể, huyện đã trồng được gần 3.500 cây gồm: sao, xà cừ, sanh, tầm vông, dầu, hoa giấy, hoàng yến, tràm bông vàng...

ADQuảng cáo

Ngoài ra, UBND thị trấn Ea T’ling (Cư Jút) triển khai trồng và chăm sóc 929 cây sao đen trên các trục đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Mạc Thị Bưởi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Y Ngông, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Bỉnh Khiêm...

Còn huyện Đắk Mil đã hoàn thiện công trình hoa viên Hồ Tây, trong đó trồng mới 85 cây bóng mát; 28.707m2 thảm cỏ, hoa, cây lá màu các loại. Huyện Đắk Mil đã hoàn thiện dự án trồng cây xanh tại khu dân cư mới ở tổ dân phố 5 (thị trấn Đắk Mil), với 215 cây xanh. Địa phương đã trồng cải tạo, thay thế cây có hoa, lá màu tại các tuyến đường trung tâm huyện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông... đã trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cây có hoa trong khuôn viên trụ sở. Hàng tuần, các đơn vị tiến hành dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh bảo đảm mỹ quan, tạo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp…

Huyện Krông Nô đã trồng 800m2 cây xanh, cây có hoa, cây cảnh tại hoa viên số 9; 1.192m2 cây xanh tại hoa viên số 12; 3 ha cây xanh tại quảng trường trung tâm huyện. Huyện trồng bổ sung cây xanh ở tuyến tỉnh lộ 3, quốc lộ 28 và một số tuyến đường khác trong huyện.

Trong bối cảnh khí hậu đang ngày càng có nhiều biến đổi, việc xây dựng đô thị xanh đang trở nên cấp thiết và là xu hướng tất yếu. Xây dựng đô thị xanh còn giúp nhiều địa phương khai thác những lợi thế về khí hậu và địa hình tự nhiên phong phú, đa dạng để phát triển môi trường sống bền vững.  

Trồng cây xanh trong đô thị sẽ khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia phát triển đô thị xanh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường sống.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường trồng cây xanh ở các đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO