Phụ nữ Long Sơn chung tay xây dựng đời sống mới

Mẫn Doanh| 17/09/2014 09:13

Theo bà Lăng Thị Rộng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Sơn (Đắk Mil), xã Long Sơn hiện có 365 hộ, 1.700 khẩu, trong đó có trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Mông, Dao sinh sống.

ADQuảng cáo

Thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ xã đã và đang tích cực phấn đấu, đoàn kết chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới.

Theo đó, gần 300 cán bộ, hội viên hội phụ nữ dân tộc thiểu số đã đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, thực hiện mô hình “3S – 3C – 3T” giữ gìn vệ sinh xanh, sạch đẹp, không xả rác bừa bãi.

ADQuảng cáo

Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” bước đầu đã có nhiều chị em hưởng ứng, với các hoạt động như hỗ trợ con giống, cây giống, ngày công lao động với số tiền hơn 12 triệu đồng; thành lập tổ tiết kiệm tín dụng có 62 thành viên cho 10 chị vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội luôn chú trọng tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức trong việc phát huy những bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc mình.

Tại những cuộc liên hoan hát ru, hát dân ca tại xã đã có trên 200 lượt chị em nhiệt tình tham gia. Hiện nay, ở xã có đội văn nghệ gồm 15 chị vẫn còn giữ được những cây đàn tính, những điệu hát then, duy trì tập luyện vào các buổi tối. Đội văn nghệ thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện để tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Long Sơn chung tay xây dựng đời sống mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO