Một gia đình ở xã Trường Xuân giao nộp 3 cá thể culi

Đức Hùng| 20/02/2020 21:06

Chiều 20/2, ông Nguyễn Nhật Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) xác nhận địa phương vừa vận động một hộ dân trên địa bàn giao nộp 3 cá thể culi để thả về môi trường tự nhiên.

ADQuảng cáo

Các cá thể Cu li đang được công an xã Trường Xuân tạm giữ

ADQuảng cáo

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc gia đình bà P.T.L, ở thôn 1, xã Trường Xuân, nuôi nhốt 3 cá thể culi (thường gọi là cù lần), Công an xã xã Trường Xuân đã phối hợp với đơn vị chức năng đến vận động giao nộp và được gia đình đồng ý. 3 cá thể culi gồm 1 con mẹ và 2 con nhỏ đang bú. Bà L cho biết, 3 cá thể culi này do bà bắt được khi đang hái tiêu thuê tại thôn 7, xã Trường Xuân. Hiện công an xã Trường Xuân đang phối hợp với cơ quan chức năng để thả 3 con culi về môi trường tự nhiên. 

Theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ, culi được xếp vào danh mục động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một gia đình ở xã Trường Xuân giao nộp 3 cá thể culi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO