Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016

Nguồn TTXVN| 30/05/2016 14:29

Ngày 29/5, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị".

ADQuảng cáo

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (giữa) trao biển các công trình triển khai Thanh niên tình nguyện hè 2016 cho các đơn vị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 diễn ra từ 29/5 đến 31/8, trong đó tháng Bảy được chọn là tháng cao điểm.

Chiến dịch gồm nhiều hoạt động gắn với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên như Chương trình tiếp sức mùa thi, các chiến dịch tình nguyện: Mùa Hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh...

Điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm nay là tập trung vào các địa bàn trọng tâm tại 111 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 12 tỉnh theo Quyết định số 601của Ủy ban Dân tộc; 431 xã, phường biên giới (thuộc 103 huyện, thị xã, thành phố của 25 tỉnh); các tỉnh bị xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bị ảnh hưởng hạn hán ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tại các đảo tiền tiêu Tổ quốc.

Chiến dịch năm nay cũng xác lập các chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm nội dung chính như sửa chữa, xây mới 370 cầu giao thông; sửa chữa, tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 30.000 thanh niên nông thôn; tham gia xây dựng 700 con đường, tuyến phố văn minh, sáng-xanh-sạch-đẹp.

ADQuảng cáo

Các đội tình nguyện cũng tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 400.000 người dân; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 50.000 người dân tại 500 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; mỗi tổ chức đoàn cấp huyện thực hiện ít nhất 1 hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ rõ điều kiện học tập và hoàn cảnh của đoàn viên, thanh niên tuy khác nhau nhưng có điểm chung nhất là tinh thần tình nguyện.

Để thu hút sự tham gia tình nguyện của thanh niên, chiến dịch phải tổ chức rộng khắp, đồng loạt, đa dạng; kết hợp từ tổ chức tình nguyện dài ngày với tình nguyện ngắn ngày; từ việc tổ chức các đội hình ở các trường đại học đi đến các vùng sâu vùng xa, tổ chức tình nguyện theo chiến dịch với tổ chức thường xuyên trong năm.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cần phối hợp tốt với các tổ chức tình nguyện quốc tế để phong trào tình nguyện ngày càng tốt hơn.

Đánh giá cao chủ đề Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 mà Trung ương Đoàn đã lựa chọn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh để chiến dịch đạt được kết quả tốt, Ban Chỉ đạo chiến dịch và các bạn thanh niên tình nguyện cần lựa chọn và xác định nội dung phù hợp với thế mạnh của tuổi trẻ, phù hợp với yêu cầu của việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao tặng các công trình thanh niên gồm công trình chứa nước ngọt tại Đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau); công trình giếng khoan cấp nước tại Ninh Thuận; công trình cấp nước sạch cho các Trường Trung học Phổ thông tỉnh Kiên Giang, công trình “Nhà 100 đồng” xây mới 43 ngôi nhà cho gia đình chính sách, quân nhân của Ban Thanh niên Quân đội; công trình trạm nước sạch tại tám tỉnh hạn mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; công trình “Trường đẹp cho em” tại Trường Trung học cơ sở xã Lưu Kiều (Tương Dương, Nghệ An); công trình "Câu lạc bộ Thanh niên xung phong" và "Thư viện đảo thanh niên" Bạch Long Vỹ; công trình “Thắp sáng làng quê" tại Làng Thanh niên lập nghiệp Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An).

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO