Lần trở về Điện Biên cuối cùng của Đại tướng

Nguồn VOV| 09/10/2013 08:35

Tháng 4/2004, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, dẫu biết ở tuổi 92, sức đã yếu, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn quyết tâm trở lại chiến trường xưa, thăm lại bạn bè, đồng chí và đồng bào các dân tộc địa phương - những người đã từng nếm mật nằm gai cùng Đại tướng làm nên một huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

ADQuảng cáo

Đó cũng là lần cuối cùng, đồng bào các dân tộc Điện Biên được đón vị Đại tướng đáng kính về thăm.

Những khoảnh khắc đáng nhớ về tình cảm của Đại tướng với người dân Điện Biên:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chào đồng bào Điện Biên từ cửa máy bay

Đại tướng duyệt đội danh dự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ân cần thăm hỏi các cụ già

Những cái bắt tay thật chặt với đồng bào địa phương

Đại tướng tặng quà người dân huyện Điện Biên

ADQuảng cáo

Trong căn cứ Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng năm xưa, Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên Cục trưởng Tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ diễn tả lại với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về công tác chỉ huy trong trận Điện Biên Phủ

Đại tướng dặn dò các cháu thiếu nhi học giỏi chăm ngoan

Đại tướng trò chuyện với thanh niên

Đại tướng thăm lại  cầu Mường Thanh

Đại tướng cùng con trai út Võ Hồng Nam trước hầm chỉ huy của tướng bại trận Đờ-Ca-xtơ-ri.

Đại tướng viết lưu bút vào Sổ vàng của Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Đại tướng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, thành phố Điện Biên Phủ.

Đại tướng trồng cây đa lưu niệm tại Khu căn cứ Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần trở về Điện Biên cuối cùng của Đại tướng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO