Đội ngũ quân y cũng luôn tiên phong, góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh

Ngô Đồng| 10/04/2020 08:19

Tỉnh Đắk Nông có 130 km đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh mẽ tại tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Campuchia, UBND tỉnh Đắk Nông đã chủ động đề nghị Binh đoàn 16 thành lập Bệnh viện dã chiến ngay tại cửa ngõ biên giới Tây Nam để trong tình huống cần thiết có thể cách ly, điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

ADQuảng cáo

Bác sĩ Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 726 thăm khám cho bệnh nhân

Tại buổi làm việc mới đây với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Đắk Nông, Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết: "Sau khi ra soát các địa điểm tại các đơn vị trực thuộc đang đứng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 726 ở xã Quảng Trực (Tuy Đức) hiện có 13 cán bộ, nhân viên y tế; trong đó có 2 bác sĩ chuyên khoa, 3 y sĩ, 1 kỹ thuật viên xét nghiệm, ngoài ra còn được trang bị 1 máy chụp X Quang, 1 máy xét nghiệm, với 14 phòng là địa điểm đủ điều kiện thành lập Bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, Binh đoàn 16 đã chỉ đạo Trung đoàn 726 nhanh chóng bắt tay triển khai nâng cấp các phòng dự kiến trưng dụng thành các phòng điều trị như lắp thêm hệ thống vệ sinh, wifi, hàng rào bảo vệ xung quanh… có thể đưa vào sử dụng ngay để hỗ trợ tối đa khi cần đến".

Các y, bác sĩ trực 24/24 giờ tại Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 726

Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 726, Đại úy-bác sĩ Lê Văn Tuấn chia sẻ: "Ngay từ khi xảy ra dịch Covid -19, bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và người dân trên địa bàn xã Quảng Trực, bệnh xá đã xác định sẽ cùng chung tay góp sức vào công tác phòng, chống dịch Covid -19 với địa phương. Đơn vị đã xác định, đây là nhiệm vụ chung, không của riêng ai và đội ngũ y bác sĩ quân y cũng luôn tiên phong, góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Thêm nữa, đây là vị trí hết sức quan trọng ở cửa ngõ Tây Nam, có đường biên giới, Cửa khẩu Bu Prăng, cùng nhiều đường mòn, lối mở, nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch từ người qua lại vùng biên rất cao, không thể chủ quan lơ là".

ADQuảng cáo

Qua tìm hiểu được biết, thời gian qua, với việc xác định cùng chung tay góp sức vào công tác phòng, chống dịch Covid19, Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 726 đã cùng với Trung đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đang làm ăn sinh sống trên địa bàn xã. Đội ngũ y tế của bệnh xá đã chủ động đến từng bon để khám chữa bệnh, thông tin về dịch bệnh và hướng dẫn bà con các biện pháp cần thiết phòng dịch như đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, hạn chế thăm thân qua lại khu vực bên kia nước bạn cũng như chủ động khai báo y tế.

Khu cách ly tập trung của Trung đoàn 726 chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp cần cách ly tại khu vực biên giới

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Thanh Hương, mặc dù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covd-19 nhưng việc thành lập Bệnh viện dã chiến ngay cửa ngõ biên giới trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là điều hết sức cần thiết, mang tính chủ động cao. Trước mắt, về cơ sở vật chất, Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 726 bảo đảm có thể điều trị cho 20 bệnh nhân khi cần thiết. Hiện tại, Bệnh viện dã chiến đã bố trí 3 kíp trực điều trị gồm 1 kíp điều động từ Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức, 1 kíp phản ứng nhanh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và 1 kíp của Bệnh xá quân dân y cũng như sẽ bổ sung thêm trang thiết bị, vật tư y tế… để Bệnh viện dã chiến đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Trung đoàn 726 luôn sẵn sàng góp sức trong cuộc chiến chống dịch

Mặc dù, đến nay tỉnh Đắk Nông vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19, song để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh qua cửa ngõ biên giới, việc triển khai Bệnh viện dã chiến sẽ góp phần giúp Đắk Nông xử lý tốt tình huống nếu có ca bệnh từ Campuchia trở về theo phương châm "4 tại chỗ".

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội ngũ quân y cũng luôn tiên phong, góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO