Cựu chiến binh góp sức đánh "giặc Covid-19"

Hoàng Hoài| 23/11/2021 08:52

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt kêu gọi cán bộ, hội viên tiếp nối truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia phòng, chống Covid-19 bằng những việc làm thiết thực, cách làm sáng tạo.

Nhiều việc làm thiết thực

Đơn cử, Hội CCB thị trấn Ea T’ling (Cư Jút) thường xuyên phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên và người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, đưa thông tin sai lệch không đúng sự thật gây hoang mang dư luận…

Hội CCB thị trấn còn phát động hội viên, CCB đóng góp gần 12 triệu đồng, 340 quả trứng gà và nhiều lương thực, thực phẩm nhằm hỗ trợ các trường hợp thực hiện cách ly tập trung. Trong đó, có hội viên là thương binh đã tình nguyện đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm, rau xanh để tổ chức bếp ăn, hàng ngày nấu gần 600 suất cơm cho khoảng 200 người tại các điểm cách ly tập trung.

Xác định công tác đẩy lùi dịch bệnh là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, Hội CCB thị trấn Ea T’ling đã kêu gọi được 66 cán bộ, hội viên tham gia các tổ Covid cộng đồng, với vai trò tình nguyện viên. Nhiều hội viên còn tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tận nhà người dân, nhất là tại khu vực phong tỏa hoặc giúp dân mua nhu yếu phẩm...

Hội còn thành lập tổ xung kích gồm 8 hội viên thường xuyên phối hợp tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian thực hiện giãn cách, nhắc nhở người dân thực hiện tốt 5K…

Từ sự ủng hộ của người dân, hội viên CCB, các bếp ăn phục vụ người dân cách ly, lực lượng tuyến đầu ở huyện Cư Jút luôn đỏ lửa

Chiến sĩ xung kích, đi đầu

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, Hội CCB tỉnh đã ban hành 16 văn bản chỉ đạo, giao chủ tịch hội các cấp trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm đối với tổ chức hội cùng cấp, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại cơ sở. Hội CCB tỉnh đã phân công 4 cán bộ, công chức cơ quan sẵn sàng tham gia khung quản lý người dân đi từ vùng dịch về cách ly tập trung tại tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn phân công 976 lượt cán bộ, hội viên tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng và 307 lượt cán bộ, hội viên tham gia ở các điểm chốt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc toàn dân ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tham gia ủng hộ qua tin nhắn cho Quỹ vắc xin với số tiền trên 66,6 triệu đồng; trên 497 triệu đồng tiền mặt, 7.013 kg gạo, 50.685 kg rau, củ, quả các loại, 404 thùng mì tôm, 18 con gà, vịt, 578 quả trứng gà, 14 bình nước lọc, 280 chai nước mắm, 20 thùng sữa tươi… Số tiền và nhu yếu phẩm này đã được gửi cho Ủy ban MTTQ các cấp, các gian hàng 0 đồng và các điểm chốt…

“Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc với các nguồn lây, nhưng với bản lĩnh "Bộ đội Cụ Hồ", hội viên CCB không bao giờ chùn bước. Từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, Hội CCB luôn thực hiện theo phương châm “xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Trong đó, cán bộ, hội viên CCB phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu trên mặt trận đánh "giặc Covid-19", góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân”, ông Quang khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh góp sức đánh "giặc Covid-19"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO