Cây thông chết khô ở hai bên quốc lộ 14 và quốc lộ 28 tiềm ẩn gây tai nạn cho người đi đường

Y Krắk| 10/08/2019 11:08

Hiện nay, 2 bên bìa rừng phòng hộ cảnh quan dọc quốc lộ 14 đi qua địa bàn 2 xã Trường Xuân, Nâm N’Jang (Đắk Song) và quốc lộ 28 từ xã Ðắk Ha đến Quảng Sơn (Ðắk Glong), có rất nhiều cây thông bị chết, khô cành, có nguy cơ gãy đổ, tiềm ẩn gây tai nạn cho người đi đường.

ADQuảng cáo

Những cây thông chết khô nằm sát quốc lộ 28, đoạn qua xã Ðắk Ha (Ðắk Glong)

Hàng năm, mặc dù lực lượng chức năng đã cưa bỏ số cây thông chết, nhưng sau một thời gian, tình trạng cây thông chết khô lại tiếp diễn do bị "đầu độc".

ADQuảng cáo

Do hiện tại đang là tháng cao điểm của mùa mưa bão, thường xuyên có gió to khiến cho các cây thông chết khô này có thể ngã đổ ra đường bất cứ lúc nào, gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Hàng thông bị chết khô bên quốc lộ 14, đoạn qua xã Trường Xuân (Đắk Song)

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan cần thường xuyên kiểm tra, đồng thời cưa bỏ số cây thông chết trên, bảo đảm an toàn giao thông.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây thông chết khô ở hai bên quốc lộ 14 và quốc lộ 28 tiềm ẩn gây tai nạn cho người đi đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO