Cảnh báo lốc xoáy, sạt lở đất và lũ quét

Hồng Thoan| 29/08/2019 17:50

Lúc 16 giờ ngày 29/8, ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Nông cho biết: Đơn vị dự báo, trong 24 giờ tới tỉnh Đắk Nông không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 4, nhưng chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Bộ nối với cơn bão số 4.

ADQuảng cáo

Do đó, trên địa bàn sẽ có gió mùa Tây Nam với cường độ mạnh. Thời tiết tỉnh Đắk Nông nhiều mây có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Lượng mưa các huyện Tuy Đức, Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Glong, thị xã Gia Nghĩa phổ biến ở mức 20.0 - 40.0mm, có nơi  trên 50.0mm. Các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô phổ biến 10.0 - 30.0mm. Mưa vừa, mưa to tập trung vào chiều tối và đêm.

ADQuảng cáo

Với diễn biến trên, cảnh báo: Trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Khu vực các huyện Tuy Đức, Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Glong và thị xã Gia Nghĩa cần đề phòng xảy ra lũ quét ở các sông suối, sạt lở đất ở những nơi có địa hình đất dốc và vùng thấp ven các sông suối. Đặc biệt tại Đắk R'lấp cần lưu ý các khu vực hạ du các thuỷ điện Đắk Kar, Đắk Sin 1; thôn 14 và ven suối Đa Anh Kông, xã Đắk Sin (Đắk R'lấp); các thôn Quảng Chánh, Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng; thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa;  bon Bu N’Đóh,  xã Đắk Wer; các thôn 15, 8, 5, xã Kiến Thành (Đắk R’lấp). Tại Tuy Đức, lưu ý khu vực ven suối Đắk R’Tih; xã Đắk Buk So; thôn 7, xã Quảng Tân;  khu vực ven suối Ea Blon và suối Da Nonr, thuộc bon Điêng Đu và Bon Phi L’te, xã Đắk Ngo. Tại Đắk Glong, lưu ý khu vực cầu Phi Mur trên nhánh suối Đắk Glong; cầu Bản trên nhánh suối Da Nou; cầu thôn 6A trên nhánh suối Đắk Rmăng, xã Đắk R'măng.

Cũng theo ông Bình, hồi 13 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão của cơn bão số 4  ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng sớm đến trưa mai (30/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo lốc xoáy, sạt lở đất và lũ quét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO