Bưu chính “dồn sức” chuyển phát hàng hóa, bưu phẩm

Lê Dung| 02/02/2016 07:46

Vào những ngày cuối năm, lượng hàng hóa, bưu phẩm gửi tại Bưu điện tỉnh đã tăng cao đột biến. Để toàn bộ sản phẩm hàng hóa được đến tay người dân, ngành Bưu chính đang tập trung dồn sức, dồn lực với mục tiêu hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng sản phẩm hàng hóa trước Tết Nguyên đán.

ADQuảng cáo

Lượng hàng hóa về nhiều nên các khai thác viên phải làm việc tới tận 23-24 giờ đêm để kịp thời gian lưu chuyển cho ngày hôm sau

Theo ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện tỉnh thì những ngày cuối năm nên lượng hàng hóa và nhu cầu giao dịch tăng cao. Hiện tại, lượng hàng hóa đến và đi tại Bưu điện đã tăng mạnh, từ 30-40% so với ngày thường. Vì vậy, cùng với sự chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các văn bản chỉ thị của UBND tỉnh, toàn ngành đang ra sức huy động cả con người, phương tiện, thời gian nhằm bảo đảm nhu cầu thông tin liên lạc và luân chuyển bưu phẩm thông suốt cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán…

Trong những ngày giáp tết, tại Bưu cục khai thác của Bưu điện Gia Nghĩa, từ sáng sớm, những người làm công tác bưu chính đã bận rộn, hối hả; người phân chia công văn, bưu gửi, người sắp xếp lại hàng hóa, bưu phẩm theo từng tuyến, nhập các thông tin vào phần mềm chuyển phát… để bắt đầu “tăng tốc” cho một ngày làm việc vất vả.

Anh Tô Thanh Sơn, bưu tá phụ trách tuyến đường thư của phường Nghĩa Thành cho biết: Vào những ngày này, sản lượng hàng hóa nhiều nên tôi phải đến đơn vị sớm hơn so với mọi ngày khoảng một tiếng đồng hồ, vừa để kịp thời nhận hàng hóa, bưu gửi, vừa có thời gian phân chia theo tuyến cẩn thận. Có nhiều hôm, phải tới tận 20-21 giờ tối, tôi mới phát xong để về nhà...

ADQuảng cáo

Được biết, đây cũng là dịp diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng nên mọi công văn hỏa tốc, phục vụ chính quyền địa phương cũng tăng cao và buộc đơn vị phải phát luôn trong ngày, kể cả đêm hôm. Bên cạnh việc tăng về thời gian, ngành Bưu chính cũng đã tổ chức lại ca kíp sản xuất và sắp xếp lại lao động, cũng như tăng ca khai thác tất cả hàng hóa.

Bắt đầu từ ngày 20/1 trở đi, Bưu điện tỉnh đã tăng thêm một tuyến đường thư chuyên dụng vận chuyển hàng hóa, bưu gửi từ thị xã Gia Nghĩa đi thành phố Buôn Ma Thuột và ngược lại, nhằm kết nối kịp thời hàng hóa với các chuyến bay.

Ngoài ra, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã tăng cường cho Bưu điện tỉnh Đắk Nông thêm 1 xe ô tô cho tuyến đường thư từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây về Gia Nghĩa. Đối với tuyến huyện, ngành cũng đã tăng thêm 3 chuyến xe ô tô để lưu chuyển hàng hóa, bưu phẩm gửi ngay trong ngày. Về lĩnh vực tài chính bưu chính, để bảo đảm lượng tiền gửi được thông suốt, ngành cũng đã sớm làm việc với các ngân hàng để chuẩn bị nguồn tiền thanh toán kịp thời, nhất là cho các đối tượng chính sách…

Ông Thuận cũng cho biết thêm: “Đến ngày 29 Tết, khách hàng nào chưa có thời gian đến Bưu điện nhận hàng thì đơn vị sẽ bố trí riêng một chuyến xe để chuyển đến tận nhà miễn phí cho khách hàng. Để động viên tinh thần làm việc của các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đơn vị cũng đã có những hỗ trợ kịp thời, vừa để nâng cao thu nhập, vừa bảo đảm nhiệm vụ chính trị được giao”.    

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bưu chính “dồn sức” chuyển phát hàng hóa, bưu phẩm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO