Bà Trần Thị Ngọc Mai - Nông dân Đắk Nông xuất sắc nhất năm 2018

Hưng Nguyên| 10/01/2019 09:03

Bà Trần Thị Ngọc Mai, sinh năm 1957, trú tại số 128 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) là nông dân duy nhất của tỉnh Đắk Nông lọt vào tốp 63 nông dân cả nước được bình chọn danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018.

ADQuảng cáo

Tay trắng làm nên

Bà Mai sinh ra trong một gia đình nghèo tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, bà tình nguyện vào Gia Lai – Kon Tum tham gia Thanh niên xung phong, xây dựng đất nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà xây dựng gia đình và về định cư tại xã Đắk Lao.

Buổi đầu lập nghiệp với hai bàn tay trắng, đời sống khó khăn, chồng làm nương rẫy, bà Mai với chiếc xe đạp cọc cạch đi khắp các ngõ ngách của huyện Đắk Mil để thu mua nông sản. Đó cũng là công việc giúp bà mưu sinh và "bén duyên" với việc kinh doanh thu mua nông sản. Tuy nhiên, sau một thời gian mở Đại lý thu mua nông sản, năm 1989 gia đình bà Mai bị phá sản do chưa có kinh nghiệm kinh doanh, cà phê rớt giá, bạn hàng lừa gạt, nợ nần...

Bà Mai nhận nuôi suốt đời 2 anh em nhiễm chất độc da cam tại xã Đắk Lao (Đắk Mil). Ảnh: Đức Hùng

Không bỏ cuộc, với bản chất cần cù, chịu khó, từ 3 ha rẫy cà phê, vợ chồng bà trồng thêm cây ngắn ngày để "lấy ngắn nuôi dài" và vay mượn vốn để tiếp tục mở đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua nông sản. Kinh nghiệm từ những thất bại, lựa chọn phương thức sản xuất kinh doanh hợp lý, gia đình bà từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

ADQuảng cáo

Bà Mai cho hay: Thu mua cà phê và bán vật tư nông nghiệp, tôi luôn xác định nông dân có lợi thì đại lý mới có lợi, nông dân phát triển thì gia đình tôi mới phát triển. Chính vì vậy, chăm lo, hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn, đầu tư sản xuất tăng năng suất, chất lượng sản phẩm là trách nhiệm của chúng tôi. Cũng chính vì thế, nông dân ngày càng gắn bó mật thiết với đại lý của gia đình tôi, cơ sở kinh doanh ngày càng phát triển.

Bà Trần Thị Ngọc Mai là những hội viên có thành tích tiêu biểu nhất trong 3 phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam gồm: "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới" và "Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Chia sẻ với người khó khăn

Để duy trì và phát triển đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua nông sản, bà Mai luôn lựa chọn các nhà sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật uy tín, có sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế để phục vụ nông dân. Ngoài việc kinh doanh có hiệu quả, gia đình bà Mai còn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bà nhận nuôi suốt đời 2 anh em nạn nhân chất độc da cam, trú tại thôn 9, xã Đắk Lao với mức trợ cấp mỗi cháu 500 ngàn đồng mỗi tháng từ năm 2007; làm nhà tình thương, hỗ trợ nông dân những lúc khó khăn, rủi ro... trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, bà Mai còn bán phân bón trả chậm cho hàng ngàn lượt hộ nông dân không tính lãi với hàng ngàn tấn phân bón trị giá hàng chục tỷ đồng. Hàng năm, đại lý của bà còn phối hợp mời các nhà khoa học tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng, sử dụng phân bón hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả kinh tế, bảo đảm môi trường cho hội viên, nông dân.

Bà Mai gặp Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi tuyên dương "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018" tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Đến nay, bà Mai đã kinh doanh đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua nông sản tại Đắk Mil được 30 năm. Sau nhiều thăng trầm, hiện bà đã có trên 200 đại lý cấp 2 và trên 1.500 hộ nông dân là bạn hàng thân thiết. Doanh thu hàng năm từ 10 tỷ đồng trở lên, tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên với mức lương từ 8 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Cùng với phát triển kinh tế, bà Mai cũng luôn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước kịp thời, đầy đủ với mức nộp bình quân mỗi năm 200 triệu đồng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Trần Thị Ngọc Mai - Nông dân Đắk Nông xuất sắc nhất năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO