“Ao nước” lâu năm trên tỉnh lộ 6

Lê Phước| 09/07/2020 14:07

Một “ao nước" rộng và sâu nằm giữa tỉnh lộ 6 nhiều năm qua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân.

ADQuảng cáo

Tỉnh lộ 6, đoạn qua thôn 3, xã Đắk Búk So (Tuy Đức), có một vũng nước lớn. Vũng nước này dài khoảng 10m, rộng khoảng 5 - 6m, chiếm toàn bộ phần lòng đường, khiến xe cộ đi lại hết sức khó khăn.

“Ao nước" lớn chiếm toàn bộ mặt đường tỉnh lộ 6, đoạn qua thôn 3, xã Đắk Búk So (Ảnh chụp ngày 8/7/2020)

ADQuảng cáo

Theo anh Trần Tài, thôn 5, xã Đắk Búk So, vũng nước sâu đến 40cm. Những người đi quen đường còn biết cách né, còn những người lạ thường bị vấp phải hố và té ngã.

Người đi đường vượt qua hố nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (Ảnh chụp ngày 8/7/2020)

Còn anh Đỗ Ngọc Thông, thôn 3, xã Đắk Búk So, cho hay: Vũng nước xuất hiện từ 3 năm trước. Nguyên nhân là do đoạn đường này thấp trũng, không có cống thoát nước, nên thường xuyên đọng nước. Vào mùa mưa, khu vực này thường ngập úng rất sâu. Dù người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa chữa khắc phục đoạn đường này, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ao nước” lâu năm trên tỉnh lộ 6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO