Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ 3, giai đoạn 2014-2020

Vũ Trang| 02/10/2014 16:58

Ngày 2/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ 3, giai đoạn 2014-2020 với sự tham gia của 86 CCB tiêu biểu.

ADQuảng cáo

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Hội CCB một số tỉnh bạn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến dự.

Các đại biểu trao đổi về mô hình kinh tế của hội viên CCB

Theo đó, trong 5 năm qua, với những cách làm sáng tạo, cụ thể, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tư tưởng, nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, hội viên CCB có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác phát triển hội viên, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cũng được chú trọng. Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua, các hội viên CCB đã nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững cũng như đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Các cấp Hội cũng phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn thanh niên và các đoàn thể trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…

Tuy nhiên, quá trình triển khai phong trào thi đua vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Cụ thể, việc thực hiện phong trào ở một số địa phương còn hình thức, thiếu thường xuyên. Sự phối hợp giữa các đoàn thể còn thiếu chủ động; công tác quản lý, tổ chức phong trào còn nhiều lúng túng. Quá trình thực hiện phong trào chưa phát huy hết được tiềm năng, thế mạnh của các cơ sở Hội. Việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu...

ADQuảng cáo

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB huyện Đắk R’lấp

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cấp Hội trên địa bàn sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia bồi dưỡng thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, cùng với việc biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ CCB trong sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Điểu K’Ré đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội cần nhận thức rõ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của địa phương nói chung và của Hội nói riêng. Trong đó, nội dung, hình thức thực hiện các phong trào phải từng bước được đổi mới gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà.

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể

Đại hội cũng phát động phong trào thi đua và cử 5 đại biểu đi dự Đại Hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 5.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho Hội CCB huyện Đắk R’lấp; trao Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2014. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ 3, giai đoạn 2014-2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO