Phóng viên ảnh kể chuyện tác nghiệp tại chiến trường chống Mỹ

Nguồn VOV.VN| 15/04/2015 08:51

Triển lãm “Phóng viên chiến trường” gợi cho người xem những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ qua ống kính của những nhà báo Việt Nam…

ADQuảng cáo

Với mong muốn đem đến cho công chúng cái nhìn chân thực về cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc dưới góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước, chiều tối 14/4, triển lãm ảnh “Phóng viên chiến trường” tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace được tổ chức, giới thiệu 40 tác phẩm chọn lọc của 4 phóng viên ảnh chiến trường: Đoàn Công Tính, Chu Chí Thành, Mai Nam, Hứa Kiểm.

Họ là những người đã tham gia tác nghiệp đưa tin về cuộc chiến tranh chống Mỹ, ghi lại những năm tháng kháng chiến hào hùng của dân tộc bằng những bức ảnh lịch sử chân thực, trong điều kiện khó khăn, gian khổ, bất chấp mưa bom bão đạn.

Triển lãm “Phóng viên chiến trường” sẽ kéo dài đến hết ngày 10/5 tại Trung tâm Văn hóa Pháp.

Một số bức ảnh tại triển lãm:

“Bộ đội tranh thủ nghỉ đọc thư” của NSNA Đoàn Công Tính chụp tại dãy Trường Sơn năm 1972

Bộ đội cụ Hồ cố gắng mở đường vượt thác ghềnh cho các đơn vị hậu cần theo sau vận chuyển thực phẩm và trang bị vũ khí. Ảnh: Đoàn Công Tính

Tỉnh Hà Tĩnh, dân quân bảo vệ tuyến ven biển của NSNA Mai Nam chụp năm 1967

Tác phẩm “Nữ dân quân Nguyễn Thị Hiền là tiểu đội trưởng dân quân Yên Vực, huyện Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Cô đã trải qua 800 đợt rải bom và bị B52 chôn sống bốn lần, năm 1966” của tác giả Mai Nam.

ADQuảng cáo

Xe tăng bị mìn phá hủy, bộ đội tiếp tục bám đuổi kẻ thủ (đường 9 Nam Lào, 1971) - Đoàn Công Tính

Dân quân nam và nữ giúp bộ đội Bắc Việt Nam kéo pháo lên trận địa Hải Dương năm 1972 - Mai Nam

Đội dân quân pháo binh xã Trung Giang - Gio Linh bao vây quân Nam Việt Nam cố thủ trong thành phố Cồn Tiên. Chị Lan (bên phải ảnh) là đội trưởng, chị hy sinh trong cuộc chiến năm 1972 - Đoàn Công Tính

Dân quân Trần Văn Ong, xã Đức Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã bắn hạ một máy bay F4H ngày 16/11/1987 - Chu Chí Thành

Dân quân ở Đồ Sơn, Hải Phòng năm 1966 - Mai Nam

Nữ vô tuyến điện của quân đội nhân dân Việt Nam trên đường mòn Hồ Chí Minh của tác giả Hứa Kiểm.

Giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975, nhân dân chào mừng người chiến thắng - Hứa Kiểm

Trong sân nhà giam ở Hỏa Lò, Hà Nội, các tù binh,phi công Mỹ chơi bóng chuyền - Đoàn Công Tính

Sửa đường dây điện để đảm bảo cuộc sống bình thường và sinh hoạt hàng ngày sau khi thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được giải phóng năm 1973 - Chu Chí Thành

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phóng viên ảnh kể chuyện tác nghiệp tại chiến trường chống Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO