Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021

VOV| 20/04/2021 09:55

Chiều 19/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia - 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021.

ADQuảng cáo

Tham dự cuộc họp báo có ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng; ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng và đại diện của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tiếp nối những thành công đã đạt được, Ban tổ chức chính thức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII (năm 2021)

Giải thưởng được tổ chức nhằm tiếp tục ghi nhận và tôn vinh các tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Đài Tiếng nói Việt Nam là Cơ quan Thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại khẳng định, thời gian qua, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng: Đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA-41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Cùng với những thành công trong phòng, chống dịch COVID-19, lần đầu tiên kể từ năm 1975, Việt Nam được đề cập trên truyền thông quốc tế với tần suất cao và mức độ rộng.

Trải qua 6 năm tổ chức liên tục, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng khẳng định thương hiệu, uy tín, chất lượng; trở thành diễn đàn để các tác giả, nhóm tác giả người Việt Nam và người nước ngoài trao đổi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; mở ra không gian sáng tạo cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng cũng nhấn mạnh, với tiềm lực của một cơ quan báo chí đa phương tiện, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác với các cơ quan báo chí uy tín như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân,… nhằm tiếp tục đẩy mạnh sức lan tỏa và giá trị của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng cho biết Hội đồng Giải thưởng sẽ chú trọng vào các tác phẩm Multimedia (đa phương tiện). “Cách thức tổ chức nội dung các tác phẩm đa phương tiện - các tác phẩm kết hợp nhiều yếu tố nội dung như hình ảnh, âm thanh, đồ họa,… sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng của chúng tôi” - ông Ngô Minh Hiển cho biết và khẳng định đây là điểm mới trong xét giải thưởng năm nay.

ADQuảng cáo

Theo Quy chế xét tặng giải thưởng, những sản phẩm được xét trao giải thưởng là tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, gồm: Báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh (bao gồm ảnh báo chí và ảnh phong cảnh), sách, video và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Các sản phẩm này phải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021.

Giải thưởng sẽ được công bố và trao vào cuối tháng 8/2021.

Các tác phẩm dự thi gửi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 15/07/2021, tại địa chỉ:

Đài Tiếng nói Việt Nam (Ban Thư ký biên tập)

Địa chỉ: Số 58 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 6272 7127

Email: dieuphoichuongtrinh@gmail.com

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO