Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam bộ lần thứ 20

Mỹ Hằng| 13/08/2015 14:11

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 13/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh đã tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam bộ lần thứ 20.

ADQuảng cáo

Cắt băng khai mạc triển lãm

Các đồng chí: Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Thanh Danh, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo các Hội Văn học Nghệ thuật, các họa sỹ, nhà điêu khắc đến từ các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh cùng đông đảo công chúng yêu mỹ thuật trên địa bàn đã tham dự.

Lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm

Với chủ đề “Chung tay xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, triển lãm trưng bày 203 tác phẩm của 184 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và các địa phương trong khu vực. Các tác phẩm tham gia triển lãm gồm nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc, trang trí… đều mới sáng tác, sử dụng nhiều chất liệu khác nhau, thể hiện một cách tinh tế, sinh động về văn hóa, con người của mỗi vùng đất.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia triển lãm

Hội đồng nghệ thuật đã xét tặng 7 giải thưởng gồm: 2 giải B, 2 giải C, 3 giải khuyến khích (không có giải A).

Cụ thể, các tác phẩm đạt giải B: “Lễ ăn đầu lúa mới” (Nguyễn Công Văn, tỉnh Ninh Thuận); “Phong cảnh” (Đoàn Minh Ngọc, tỉnh Đồng Nai).

ADQuảng cáo

Các tác phẩm đạt giải C: “Gia đình H’Măr” (Nguyễn Ngọc Khai, tỉnh Đắk Nông); “Háo hức” (Phạm Thị Hồng Xuyến, tỉnh Bình Dương).

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả

Các tác phẩm đạt giải khuyến khích: “Những cảm xúc đồng điệu” (Nguyễn Quang Hoàng, tỉnh Đồng Nai); “Phong cảnh xóm Mương” (Nguyễn Quang Sơn, tỉnh Bình Dương); “Trường mới Đinh Kơ Nơk” (K’Minh Tuấn, tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra, Hội đồng nghệ thuật cũng giới thiệu 14 tác phẩm tham dự Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2015.

Tại lễ khai mạc, cùng với việc trao giải cho các tác giả đạt giải tại triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam còn tặng Bằng khen cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp phát triển Mỹ thuật Việt Nam và trao cờ đăng cai Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam bộ lần thứ 21 năm 2016 cho tỉnh Lâm Đồng.

Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân tỉnh Đắk Nông

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 22/8 để phục vụ công chúng yêu mỹ thuật đến tham quan, thưởng lãm các tác phẩm.

Video cip triển lãm:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam bộ lần thứ 20
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO