Đền thờ Hai Bà Trưng đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Nguồn TTXVN| 06/04/2014 06:57

Ngày 5/4, Lễ hội kỷ niệm 1974 năm Ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh tan quân nhà Hán giải phóng đất nước, 1971 năm Ngày mất của Hai Bà Trưng và đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn đã long trọng diễn ra tại Đền Hát Môn, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

ADQuảng cáo

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến dự và dâng hương tưởng niệm.

Phát biểu tại Lễ hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: việc Đền Hát Môn được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt làm khởi sắc diện mạo của vùng đất cổ xứ Đoài.

Đối với huyện Phúc Thọ và xã Hát Môn, niềm vinh dự, tự hào khi Đền Hát Môn được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt, song cũng đòi hỏi từ dấu mốc này phải tiếp tục nỗ lực, tôn tạo, giữ gìn và bảo tồn di tích, xứng tầm với vị thế của một di sản lịch sử, văn hóa quốc gia đặc biệt. Huyện Phúc Thọ nên bổ sung, hoàn thành dự án mở rộng không gian di tích, hoàn thiện một số hạng mục công trình, để khu di tích xứng tầm với công lao to lớn của Hai Bà Trưng.

Đồng thời, phối hợp tốt với các bộ, ngành của Trung ương, thành phố Hà Nội thống nhất các giải pháp để quản lý, bảo tồn bền vững và phát huy toàn diện, có hiệu quả các giá trị của di tích.

ADQuảng cáo

Quang cảnh lễ hội đền Hát Môn

Đền thờ Hai Bà Trưng ở xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ là nơi gắn với những thánh tích độc đáo của Hai Bà trong cuộc chiến đánh đuổi giặc Đông Hán. Đây cũng là nơi Hai Bà tuẫn tiết tại cửa sông Hát vào ngày mùng 6 tháng 3 năm Quý Mão, tức năm 43 sau Công Nguyên.

Di tích Đền Hát Môn là một quần thể kiến trúc nghệ thuật độc đáo được xây dựng ở phía Bắc làng cổ, trên một khu đất có thế long chầu hổ phục, phía trước là gò con rùa và sông Hát chảy từ bên hữu sang bên tả.

Từ nhiều năm nay, ngôi Đền vẫn được bảo tồn với các hạng mục: Quán Tiên (Miếu Các Cô), cổng Tứ trụ, Nghi môn, đền chính, nhà Tạm ngự, nhà Ngự dội (Mộc dụng), nhà tưởng niệm bà Nguyễn Thị Định, khu nhà khác và không gian lễ hội rộng lớn.

Để tỏ lòng tri ân và tôn kính đối với Hai Bà Trưng, hàng năm, nhân dân địa phương đều tổ chức Lễ hội truyền thống vào ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch với những nét riêng, độc đáo.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đền thờ Hai Bà Trưng đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO