UBND huyện Đắk Glong vừa có văn bản phản hồi thông tin Báo Đắk Nông phản ánh về việc hủy hoại rừng thông dọc QL28, đoạn đi qua xã Quảng Sơn và Đắk Ha (Đắk Glong).
Từ năm 2013, một số người dân bị thu hồi đất hạng mục bờ kè Đông (công trình hồ Gia Nghĩa) kiến nghị về việc Nhà nước áp giá bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư còn chưa chính xác. Cũng từ đó tới nay, vụ khiếu nại đã rơi vào bế tắc, luẩn quẩn, vì cơ quan chức năng và người dân chưa tìm được tiếng nói chung...
Ngày 17/6/2020, Báo Đắk Nông nhận được văn bản số 01/CVPA/2020 của Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà (Bắc Giang) với nội dung phản ánh về việc một số thông tin liên quan đến bài báo “Tiêu hữu cơ đang đối diện với nhiều nguy cơ” (2 kỳ), đăng trên báo Đắk Nông điện tử các ngày 16 và 17/6/2020. Theo văn bản trên, Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà cho rằng, một số thông tin trong bài báo còn chưa chính xác, thiếu khách quan, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà.
Vào tháng 8/2019, tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Phú (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) ông Nguyễn Văn Khít, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành (Gia Nghĩa) đã tự ý xây dựng một công trình khi chưa được cấp phép.
Báo Đắk Nông vừa nhận được đơn của bà Phạm Thị Chăm (SN 1964), ở thôn 3, xã Đắk Wil, phản ánh về việc gia đình bà thuộc diện hộ nghèo và được nhận các chế độ, chính sách hỗ trợ từ năm 2011. Đến năm 2017, gia đình bà bỗng nhiên bị chính quyền địa phương đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo và bị cắt hết các khoản hỗ trợ.
Báo Đắk Nông vừa nhận được Công văn số 2009/UBND-QLĐT của UBND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) phản hồi thông tin bài báo "Giấy phép xây dựng “ra đời” trước “sổ đỏ”" được đăng tải vào ngày 6/11/2019.
Một ngôi nhà của người dân được dựng trên quốc lộ 28 (QL28), đoạn đi qua tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) được cơ quan chức năng khẳng định đúng quy trình, thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, quá trình thi công căn nhà đang gây bức xúc và nguy hiểm cho hàng chục hộ dân ở một khu phố.
Báo Đắk Nông vừa nhận được đơn phản ánh của anh Nguyễn Quốc Anh và một số người dân trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về việc liên tục một số đối tượng phá hoại cây trồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Đầu độc rừng thông đã xảy ra nhiều ở Đắk Nông trong suốt những năm qua, nhưng với quy mô lớn như các vụ việc xảy ra vào giữa tháng 9 vừa qua thì hầu như chưa có tiền lệ.
Dù kết quả cuối cùng phải chờ đến kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra nhưng với trách nhiệm của mình, ngành Điện Đắk Nông đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo quy trình kỹ thuật một cách chặt chẽ và kỹ lưỡng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hệ thống lưới điện đường dây hạ áp và trạm biến áp xung quanh nơi xảy ra vụ việc đều an toàn.
Ngày 8/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đắk Nông) ban hành Đề án phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông (Đề án). Liền sau đó, ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 473/KH-UBND xác định 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai Đề án.
Cả trăm cây sầu riêng Thái Lan đang trong giai đoạn kinh doanh bỗng dưng chết một cách bất thường. Chủ vườn cho rằng kẻ gian đã dùng hóa chất đầu độc, phá hoại vườn cây.
Đến sinh sống tại thôn Tân Phú, xã Đắk Ru (Đắk R'lấp) hàng chục năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Mai cùng các hộ dân trong xóm đóng tiền để xây dựng đường bê tông nông thôn, nối từ quốc lộ 14. Việc đi lại đang ổn định thì mưa lớn những ngày qua đã khiến cho một khối lượng đất rất lớn từ phía trên tràn xuống, vùi lấp nhiều đoạn đường này.
Như Báo Đắk Nông đã thông tin, ông Phùng Văn Tịch đã có đơn phản ánh về việc một số hộ dân ở thôn 9, xã Kiến Thành đã tự ý rào đường, không cho gia đình ông đi lại trên con đường mòn phía sau nhà. Sự việc này ông đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng cơ quan chức năng chưa giải quyết dứt điểm.
Vừa qua, Báo Đắk Nông nhận được đơn phản ánh của ông Phùng Lê Hiếu, trú tại thôn 5, xã Quảng Tâm về việc UBND xã Quảng Tâm tổ chức cưỡng chế công trình nhà ở của gia đình ông trái quy định của pháp luật.
Vừa qua, bà Trần Thị Kim Lam, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) đã có đơn gửi đến Tòa soạn Báo Đắk Nông phản hồi, kiến nghị một số ý kiến về bài báo "Lật tẩy mưu đồ chiếm đoạt khu "đất vàng" ở Quảng Tín".
Vừa qua, Báo Đắk Nông nhận được ý kiến phản hồi của HTX nông nghiệp Nam Hà, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút xung quanh bài báo: “Người trồng dược liệu lao đao vì doanh nghiệp đơn phương bỏ hợp đồng”, xuất bản ngày 22/02/2019 trên trang 3 số Cuối tuần Báo Đắk Nông. Để rộng đường dư luận, Tòa soạn xin nêu ý kiến phản hồi như sau:
Báo Đắk Nông vừa nhận được đơn của bà Trần Thị Oanh (SN 1979) trú tại thôn 13, tố cáo ông Mai Đào Vũ (SN 1986) trú tại thôn 6, cùng xã Đắk Wer (Đắk R’lấp).