UBND tỉnh làm việc với Hội Người mù Việt Nam

Phan Tân| 16/09/2019 16:18

Chiều 16/9, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Người mù Việt Nam do ông Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội dẫn đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị Hội Người mù Việt Nam tham mưu, đề xuất có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ, chăm sóc tốt hơn cho người mù tỉnh

Tại buổi làm việc, Hội Người mù tỉnh Đắk Nông đã thông báo về một số hoạt động thời gian qua. Theo đó, được thành lập năm 2015, đến nay Hội Người mù tỉnh có hơn 400 hội viên và luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền về các hoạt động, với những sự hỗ trợ cụ thể.

Hàng năm, tỉnh thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tổ chức hội và hội viên. Hội Người mù tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện cho người mù tiếp cận bên ngoài bằng việc tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể hội viên nắm rõ về quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. Ngoài ra, Hội cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, tặng quà, giúp đỡ hội viên vơi bớt khó khăn trong cuộc sống

Tuy nhiên, hiện nay Hội Người mù tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như trụ sở làm việc chưa ổn định; kinh phí chi hoạt động thường xuyên không có…Do đó, Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động; bố trí trụ sở làm việc, chỗ ở tập trung cho hội viên; tổ chức học chữ, học nghề, tạo công ăn việc làm cho người mù…

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù Việt Nam mong muốn tỉnh Đắk Nông tiếp tục quan tâm, giúp người mù tự tin, bình đẳng, vươn lên hòa nhập cộng đồng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ Hội và người mù trên địa bàn tỉnh trong hoạt động, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiện nay Hội Người mù chưa được công nhận là hội đặc thù nên chưa có cơ chế, chính sách, dẫn đến việc hỗ trợ, bố trí kinh phí hoạt động chưa thể thực hiện. Do đó, tỉnh mong muốn Hội Người mù Việt Nam tham mưu, đề xuất với Trung ương,  các bộ, ngành có cơ chế, chính sách phù hợp để địa phương có cơ sở hỗ trợ thêm cho Hội Người mù tỉnh hoạt động.

Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả hoạt động từ ngày thành lập đến nay

Thay mặt đoàn công tác, ông Đinh Thanh Tùng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Đắk Nông đối với hoạt động của Hội và người mù đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ông cũng mong muốn, tỉnh tiếp tục quan tâm, kêu gọi sự giúp đỡ rộng rãi của xã hội, nhằm giúp người mù tự tin, bình đẳng, vươn lên hòa nhập cộng đồng, nhất là đào tạo, dạy nghề và kinh phí hoạt động… Tỉnh cũng quan tâm xây dựng danh mục, định mức đối với các nghề liên quan đến người mù để có cơ sở hỗ trợ theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh làm việc với Hội Người mù Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO