Trung đoàn 720 kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Phan Tân – Anh Đức| 30/05/2019 11:24

Lễ kỷ niệm được Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) tổ chức vào sáng 30/5. Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 cùng lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến dự và chung vui cùng Trung đoàn.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hàng Nhì lên Quân kỳ quyết thắng của Trung đoàn 720

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển (31/5/1999-31/5/2019), cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động Trung đoàn 720 đã vượt qua nhiều khó khăn, cần cù lao động sản xuất, biến một vùng đất khô cằn, nơi vùng sâu, vùng xa trở thành điểm sáng về phát triển về kinh tế - xã hội, vững vàng thế trận quốc phòng-an ninh. Hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, với hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa khá hoàn chỉnh. Đời sống của người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia dự án được nâng lên rõ rệt, với mức lương bình quân 70 triệu đồng/hộ/năm. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các khu dân cư văn hóa, khám chữa bệnh, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội hàng năm đều được thực hiện hiệu quả.

Đại tá Vũ Văn Mài, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 720 vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Hà Huy Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 đã đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 720 thời gian qua. Trung đoàn tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế- xã hội ở địa bàn đóng quân cũng như tiếp tục hỗ trợ đồng bào sản xuất, xóa đói, giảm nghèo xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh  vững chắc.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung đoàn 720 đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội, vững vàng thế trận quốc phòng an ninh

Nhân dịp này, Trung đoàn 720 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Đại tá Vũ Văn Mài, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 720 vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Đức cũng tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển của Trung đoàn 720.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung đoàn 720 kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO