Tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

TTXVN| 03/11/2019 10:20

112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đã được trao biểu trưng và bằng khen; trong đó có 3 trường hợp được đề nghị tặng Huân chương Lao động.

ADQuảng cáo

Ban tổ chức trao Biểu trưng và Bằng khen cho các Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Nhằm tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sáng 2/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo 86 Hội, ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh cho rằng đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận và biểu dương trí thức thuộc các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Việc lựa chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2019 dựa trên các tiêu chí: đây là những cá nhân hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ 5 năm trở lên, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức trong hệ thống, được xã hội công nhận và được các tổ chức đó đề cử.

Đây là những người tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam (ít nhất 5 năm tính đến thời điểm xét tôn vinh), có nhiều đóng góp cho công tác vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương; có sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận, đóng góp xây dựng mô hình tổ chức, phương thức tập hợp, vận động trí thức tham gia vào các hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; có đề tài khoa học và công nghệ được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

ADQuảng cáo

Đồng thời, các trí thức tiêu biểu được tôn vinh có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng, trong sáng, luôn trung thành và chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; có uy tín trong nội bộ tổ chức; uy tín đối với đội ngũ trí thức của ngành, lĩnh vực, địa phương; uy tín đối với các cơ quan lãnh đạo của ngành, lĩnh vực, địa phương; không vi phạm pháp luật, được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng cụ thể của các cấp ở Trung ương và địa phương.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Hội đồng xét chọn trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu gồm 16 thành viên.

Qua thời gian làm việc công tâm, khách quan, Hội đồng đã lựa chọn ra 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu để đề nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam quyết định công nhận và tặng bằng khen.

Trong số đó, Hội đồng đã lựa chọn và đề xuất 12 trí thức tiêu biểu (chiếm 10%) đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, đại diện cho các lĩnh vực, vùng, miền, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức và hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu gồm: bác sỹ Bùi Thị Hiệp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Y học thành phố Hà Nội thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội; thạc sỹ, bác sỹ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Ninh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh; phó giáo sư, tiến sỹ khoa học Đỗ Nguyễn Khoát, Phó Chủ tịch Hội Hàng không Việt Nam; phó giáo sư, tiến sỹ Tạ Cao Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam; giáo sư, tiến sỹ Hoàng Tuyết Minh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Giống cây trồng Việt Nam; phó giáo sư, tiến sỹ Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; phó giáo sư, tiến sỹ Tạ Văn Trầm, Phó Chủ tịch Hội Y học tỉnh Tiền Giang thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang; thạc sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Thiết bị y tế Việt Nam.

Tại sự kiện, 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đã được trao biểu trưng và bằng khen; trong đó có 3 trường hợp được đề nghị tặng Huân chương Lao động gồm: bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định; thạc sỹ Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; kỹ sư Phạm Huy Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong khuôn khổ của sự kiện, trước đó, chiều 1/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp mặt các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 tại trụ sở Quốc hội.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO