Tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, nâng cao nhận thức pháp luật giao thông cho người dân

Phạm Khánh| 16/10/2019 16:53

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai những tháng còn lại.

ADQuảng cáo

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện các ngành chức năng tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải và đại diện các ngành chức năng tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2019, cả nước xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 5.659 người chết, 9.619 người bị thương (giảm 567 vụ, 353 người chết, 700 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018).

ADQuảng cáo

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn vẫn là người dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia, chất kích thích, chạy quá tốc độ quy định. Bên cạnh đó, các ngành chức năng chưa làm tròn nhiệm vụ quản lý nhà nước, để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm hành lang đường bộ dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra 34 vụ TNGT, làm 36 người chết, 12 người bị thương (giảm 7 vụ, 10 người chết, 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018). Nguyên nhân xảy ra TNGT vẫn xuất phát từ việc người dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật giao thông, chiếm trên 70%. Cụ thể, 11 vụ xảy ra do người điều khiển đi không đúng phần đường; 5 vụ thiếu chú ý quan sát; số còn lại là do không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng không quan sát và tránh vượt sai quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, các ngành, lực lượng chức năng, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, nâng cao nhận thức pháp luật giao thông cho người dân. Đối với lực lượng chức năng cần áp dụng công nghệ thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm cũng như thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra hoạt động vận tải, kiểm soát nồng độ cồn, chất kích thích, tốc độ, trọng tải. Đặc biệt, trong thời điểm cuối năm, dịp lễ, tết,  tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phải thường xuyên tổ chức kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường huyện, xã nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, nâng cao nhận thức pháp luật giao thông cho người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO