Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Phan Tuấn| 19/07/2019 16:39

Chiều 18/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) do Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông.

Video clip:

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông tham dự và làm việc với đoàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo về vụ triệt phá đường dây gian lận xăng dầu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 73 vụ, với 106 đối tượng liên quan đến lĩnh vực vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Cơ quan chức năng cũng xử lý được 6 vụ việc kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ. Có 277 vụ việc gian lận thương mại trong lĩnh vực đo lường, chất lượng và vi phạm trong kinh doanh cũng được triệt phá...

Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã điều tra, phát hiện đường giây sản xuất, buôn bán xăng dầu giả với quy mô lớn. Trong vụ việc này, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 28 bị can, thu giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít xăng A95...

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế nhấn mạnh, để đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, ban ngành, chức năng cần tích cực phối hợp chặt chẽ, quan tâm đến xuất xứ, lưu thông hàng hóa, phát hiện những đường dây tội phạm, tiến hành xử lý nghiêm khắc những vụ việc vi phạm. Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cần thường xuyên đánh giá những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để kịp thời khen thưởng, động viên, tạo động lực tiếp tục phục vụ công tác này...

Đoàn công tác trao thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho Công an tỉnh Đắk Nông

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố và trao thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia) đối với Công an tỉnh Đắk Nông. Trong thư, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Đắk Nông trong việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu. Phó Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan, điều tra mở rộng vụ án, sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO