Thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur-Nam Lyr thành cửa khẩu quốc tế

Quang Vũ| 09/11/2018 08:31

Chiều 8/11, tại thị xã Gia Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy và Ngài Pêng Som Bat, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã chủ trì Hội đàm về việc nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur (Việt Nam)-Nam Lyr (Campuchia) từ cửa khẩu chính thành cửa khẩu quốc tế.

ADQuảng cáo

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur và Nam Lyr từ cửa khẩu chính lên cửa khẩu quốc tế

ADQuảng cáo

Cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur và Nam Lyr là cửa khẩu chính, hoạt động từ năm 2007. Từ đầu năm 2018 đến nay cặp cửa khẩu này đã có trên 13.420 lượt người xuất nhập cảnh. Trong 9 tháng năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 215 triệu USD. 

Cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur-Nam Lyr đã thúc đẩy giao thương giữa các địa phương. Tuy nhiên, với xu thế hội nhập mạnh mẽ thì chưa tương xứng với nhu cầu đi lại, giao thương mua bán, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh. Tại Hội đàm, hai tỉnh đã ký kết biên bản thống nhất đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur-Nam Lyr từ cửa khẩu chính thành cửa khẩu quốc tế. Đây là tiền đề để hai tỉnh hoàn thiện thủ tục báo cáo thủ tướng chính phủ hai nước xem xét nâng cấp cặp cửa khẩu này thành cửa khẩu quốc tế, đáp ứng nhu cầu hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh và cả khu vực.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur-Nam Lyr thành cửa khẩu quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO