Sơ kết công tác an toàn giao thông 9 tháng đầu năm

Phạm Khánh| 11/10/2018 16:10

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Video clip:

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Trong 9 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 6.012 người, bị thương 19.319 người, giảm 1.120 vụ, 113 người chết, 1.467 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi TNGT cả nước giảm thì Đắk Nông là một trong những tỉnh có TNGT tăng. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 41 vụ TNGT, làm 46 người chết, 67 người bị thương (tăng 9 vụ, 6 người chết, 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, tuyến Quốc lộ 14, xảy ra tai nạn nhiều nhất với 26 vụ, chiếm 63,4%.

Địa bàn để xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng nhất là Đắk R’lấp, Đắk Mil và thị xã Gia Nghĩa. Nguyên nhân chính là người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, thiếu quan sát, tránh vượt sai quy định. Trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử lý trên 32.474 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, với tổng số tiền phạt gần 15,1 tỷ đồng.

Qua đánh giá, tình hình TNGT trên cả nước giảm cả 3 tiêu chí là nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng, sửa chữa kịp thời. Lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm. UBND các tỉnh, thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng, có thẩm quyền vào cuộc nhằm bảo đảm ATGT.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn, hạn chế như:  tình trạng vi phạm nồng độ cồn còn phổ biến, hiệu lực trong chỉ đạo thực thi công vụ còn yếu, công tác xử lý vi phạm chưa quyết liệt, xe ô tô đón, trả khách không đúng nơi quy định, xe chở quá tải chưa được kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, rất nhiều địa phương vẫn chưa lắp đặt phương tiện giám sát trên các tuyến đường nên chưa kiểm soát tốt việc tài xế điều khiển xe chạy lấn làn, chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương 4 địa phương đã nỗ lực giảm tai nạn, số người chết và bị thương. Đồng thời, yêu cầu 3 địa phương, ngành kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm lãnh đạo trong việc để xảy ra tai nạn gia tăng. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất đối với những trường hợp chở quá trọng tải, vi pham quy định về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm hành lang ATGT, xe dù bến cóc. Các địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo bảo đảm trật tự ATGT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơ kết công tác an toàn giao thông 9 tháng đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO