Phong trào thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội các tỉnh phát triển

Hoàng Hoài| 26/07/2019 14:19

Ngày 26/7, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã diễn ra Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Các đồng chí: Phạm Huy Giang, Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT), Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Cụm phó Cụm thi đua đồng chủ trì hội nghị.

Công tác TĐKT của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung: Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên đã tham dự.

Công tác TĐKT tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở mỗi địa phương

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên khẳng định, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và trên tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, cấp ủy, chính quyền các tỉnh trong khu vực đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng ở các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tiếp tục có nhiều đổi mới. Ngay từ đầu năm, mỗi tỉnh đã phát động với một chủ đề thiết thực, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, không khí thi đua dấy lên sôi nổi, rộng khắp, đưa phong trào thi đua đi vào thực tế đời sống và thật sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội các tỉnh phát triển. Tại hội nghị, mỗi địa phương sẽ có những ý kiến, đề xuất mới cũng như trao đổi, chia sẻ cách làm sáng tạo để tiếp tục phát huy vai trò của công tác TĐKT trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên khẳng định, cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, công tác TĐKT của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tăng cao.

Cải cách hành chính tiếp tục được ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau"… được các tỉnh thực hiện với nhiều cách làm năng động, sáng tạo.

Toàn Cụm hiện có 524 xã được công nhận nông thôn mới (tăng 111 xã so với cùng kỳ 2018); 5 đơn vị cấp huyện được công nhận nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tăng 2 huyện so với cùng kỳ 2018).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, chất lượng được nâng cao, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất, chiến đấu, học tập và công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Toàn Cụm có 233 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 535 tập thể, gia đình và cá nhân được khen thưởng thành tích kháng chiến; 12.317 tập thể, cá nhân được cấp tỉnh tặng cờ thi đua, khen thưởng ...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm về thu hút đầu tư, cải cách hành chính

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang yêu cầu, thời gian tới, các tỉnh trong Cụm cần tập trung tổng kết đánh giá những ưu, khuyết điểm trong 10 năm thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” một cách thực chất cũng như đề xuất, tham mưu Trung ương tiếp tục phát động phong trào trong giai đoạn tiếp theo. Cùng với việc quan tâm tập trung chuẩn bị tốt nội dung tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các địa phương cần chú trọng tổ chức cho các ngành, các giới tham gia góp ý một cách đầy đủ, đa dạng vào dự thảo luật Thi đua-Khen thưởng sửa đổi và một số văn bản, thông tư mới về TĐKT. Công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT cũng cần được chú trọng nhằm kịp thời nhìn nhận lại những hạn chế, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục phù hợp. Lãnh đạo các tỉnh quan tâm, sắp xếp lại bộ máy làm công tác TĐKT một cách phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm phát huy vai trò của công tác TĐKT trong tham mưu, đề xuất khen thưởng được đúng và kịp thời…

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban TĐKT-Thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương đánh giá cao những kết quả các địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, công tác TĐKT ngày càng được các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quan tâm. Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, qua đó phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, luôn chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội các tỉnh phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO