Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ sáng lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

dangcongsan.vn| 08/07/2020 09:31

Trong thời điểm vô cùng khó khăn, Bác Hồ đã có chủ trương độc đáo tổ chức lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam với sự ra đời của 225 đội viên đầu tiên.

Ngày 7/7, tại Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập đội thanh niên xung phong đầu tiên tại Núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ sáng lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 -  15/7/2020); 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020).

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng trên 300 cựu thanh niên xung phong từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước có mặt tại buổi lễ.

Các đại biểu tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 - nơi công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Chia sẻ với phóng viên, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cho biết, 70 năm trước, trong thời điểm vô cùng khó khăn, Bác Hồ có chủ trương độc đáo tổ chức lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, một việc làm hiếm có trên thế giới với sự ra đời của 225 đội viên đầu tiên. 

70 năm qua, lực lượng thanh niên xung phong ra đời và trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp (1950 –1954), kháng chiến chống Mỹ (1965 - 1975), tham gia chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (1975 – 1988), xây dựng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội, đã có trên 65 vạn nam nữ thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, lao động sáng tạo với tinh thần dũng cảm, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, có gần 39 vạn nam, nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên các chiến trường, trong đó có 6.735 người đã hy sinh (gần 6.460 liệt sĩ), 40.451 người bị thương (trên 36.153 thương binh), trên 14.000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, 51.000 thanh niên xung tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Hàng vạn thanh niên xung được cử đi đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật ở trong và ngoài nước, số còn lại nhận nhiệm vụ trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công trường, hoặc trở về địa phương làm ăn sinh sống xây dựng quê hương. Nhiều cựu thanh niên xung đã thành đạt trên các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững và phát huy truyền thống phẩm chất thanh niên xung, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Riêng lực lượng thanh niên xung Trung ương trong gần 20 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đã thực hiện 31 dự án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp và khu kinh tế thanh niên xung phong (ở dọc đường Hồ Chí Minh, biên giới phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn), 09 dự án phát triển thuỷ sản ở các xã nghèo ven biển; 06 dự án đảo thanh niên tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Đảo Trần (Quảng Ninh), Cù Lao Xanh (Bình Định), Hòn Chuối (Cà Mau) và Thổ Chu (Kiên Giang); 3 đề án xây dựng 1.365 cầu nông thôn tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc 41 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên góp phần thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn.

Dịp này, các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 - nơi công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sỹ ở nước ta; dâng hương và tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia nơi 60 thanh niên xung phong Đại đội 915 Đội 91 hy sinh tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã trao quà cho Hội Cựu thanh niên xung phong 6 tỉnh vùng Việt Bắc, trao 3 nhà tình nghĩa và 10 suất quà cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ sáng lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO