Hội thảo về phát triển chiến lược đô thị Gia Nghĩa, tầm nhìn đến năm 2040

Công Tính| 15/07/2019 16:16

Chiều 15/7, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo về chiến lược phát triển đô thị xanh, tầm nhìn phát triển thành phố Gia Nghĩa đến năm 2040. Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

ADQuảng cáo

Video clip:

Đồng chí Trần Xuân Hải, phát biểu tại hội thảo nhấn mạnh phát triển đô thị Gia Nghĩa theo hướng bền vững

ADQuảng cáo

Theo báo cáo tại Hội thảo, công tác quy hoạch đô thị Gia Nghĩa sẽ tập trung đánh giá ở các lĩnh vực như: Kinh tế, dân số, dịch vụ đô thị, thể chế… Phạm vi nghiên cứu sẽ tập trung ở khu vực thị xã hiện tại và 5 xã liền kề gồm: Nhân Cơ, Nhân Đạo, Đắk Wer (Đắk R’lấp), Đắk Ha (Đắk Glong) và xã Trường Xuân (Đắk Song). Dựa trên các số liệu thống kê và kết quả phân tích, đơn vị tư vấn dự tính: Trong lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng bình quân GDP của Gia Nghĩa đến năm 2020 là 7,75%; năm 2030 là 8,13% và năm 2040 là 7,07%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã dựa trên sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Lĩnh vực dịch vụ ở thị xã cũng được dự báo tăng trưởng cao và lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng vừa phải.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến, tham luận đóng góp của các chuyên gia về các kế hoạch, quy hoạch phát triển chiến lược của thị xã Gia Nghĩa đến giai đoạn 2040. Trong đó, có nhiều ý kiến tập trung vào việc quy hoạch, quản lý đô thị; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; giải quyết việc làm; bảo vệ môi trường; nâng cao trình độ dân trí và xây dựng nếp sống văn hóa đô thị...

Tại Hội thảo, đồng chí Trần Xuân Hải phát biểu nhấn mạnh, đô thị Gia Nghĩa sẽ được quy hoạch theo hướng phát triển bền vững về kinh tế; xanh, sạch, đẹp về môi trường. Đô thị Gia Nghĩa là nơi dễ tiếp cận dịch vụ, có sự quản trị minh bạch và thu hút sự tham gia của cộng đồng về công bằng xã hội. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hội thảo lần này sẽ thống nhất các nội dung về: Thực trạng và tiềm năng phát triển; định hướng mở rộng đô thị về không gian, thời gian; cơ cấu sử dụng đất đô thị; quy hoạch không gian xanh…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo về phát triển chiến lược đô thị Gia Nghĩa, tầm nhìn đến năm 2040
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO