Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật khu vực miền Trung và Tây Nguyên”

Lê Dung| 23/05/2019 16:37

Ngày 23/5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên Giáo Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT khu vực miền Trung và Tây Nguyên”.

ADQuảng cáo

Video clip:

Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương); Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham gia tại buổi hội thảo

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, đến nay, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam có 150 hội thành viên, gồm: 63 liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành phố, 87 hội, tổng hội và hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực KH&KT chuyên ngành và 482 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc và các cơ quan báo chí, truyền thông, nhà xuất bản, quỹ sáng tạo khoa học và công nghệ.

Toàn hệ thống tập hợp thu hút được khoảng 2,8 triệu hội viên; trong đó, có khoảng 1,5 triệu trí thức. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường được Liên hiệp hội Việt Nam đẩy mạnh.

ADQuảng cáo

Hàng năm, Liên hiệp hội Việt Nam và địa phương triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu các cấp và nhiều dự án quốc tế triển khai tại cộng đồng. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT vẫn còn một số khó khăn. Vai trò của liên hiệp hội chưa phù hợp; điều kiện làm việc nhiều khó khăn; công tác củng cố và phát triển tổ chức liên hiệp hội chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; một số địa phương không đủ nhân sự tối thiểu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trình bày các tham luận về: Những nút thắt trong quá trình triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị; thực trạng tổ chức và hoạt động của liên hiệp các hội KH&KT các tỉnh; Xây dựng liên hiệp các hội KH&KT thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; đề xuất những giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam…

Ông Trần Mạnh Đương, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Đắk Nông nêu một số khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp các hội KH&KT địa phương trong 10 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, về biên chế,  Liên hiệp hội Việt Nam đã xây dựng đề án và sắp tới sẽ trình Văn phòng Trung ương Đảng để trình lên Ban Bí thư xem xét; đồng thời, gửi công văn đến lãnh đạo các tỉnh, thành phố tạm thời giữ nguyên biên chế, không thay đổi về bộ máy trong lúc chờ đợi ý kiến. Liên hiệp các hội KH&KT các tỉnh cần tiếp tục xây dựng, đổi mới để ngày càng mạnh về hình thức, phương thức hoạt động và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của các địa phương…

Đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam phát biểu kết luận buổi hội thảo

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật khu vực miền Trung và Tây Nguyên”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO