Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC và các cuộc họp liên quan tại thành phố Nha Trang

Nguồn dangcongsan.vn| 19/02/2017 07:07

Ngày 18/2, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khai mạc Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Hội nghị lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 3/3/2017.

Hội thảo trong khuôn khổ SOM 1 "Nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng". Ảnh BTC

Gần 1.900 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) cùng một số tổ chức quốc tế và khu vực sẽ tham dự Hội nghị SOM 1 bao gồm 56 cuộc họp của 4 ủy ban và 34 nhóm công tác chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa kinh doanh; ứng phó thiên tai; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục; tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân; đại dương và nghề cá; thương mại điện tử; nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng; thủ tục hải quan; chống khủng bố; an ninh lương thực.

Triển khai chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, mục đích Hội nghị SOM và các cuộc họp lần này là thảo luận và thông qua các ưu tiên của hợp tác APEC năm 2017. Các thành viên cũng sẽ trao đổi để cụ thể hóa các ưu tiên, chuẩn bị nội dung báo cáo lên các Bộ trưởng và trình lên các Nhà Lãnh đạo Cấp cao. Cuộc họp các ủy ban và các nhóm công tác sẽ xác định những hướng hợp tác lớn trên các lĩnh vực, nổi bật là thương mại và đầu tư, chính sách kinh tế, hợp tác kinh tế - kỹ thuật, quản lý ngân sách, thảo luận các sáng kiến cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy mở cửa, tạo thuận lợi cho kinh doanh, ứng phó với tình trạng khẩn cấp, chống tham nhũng và minh bạch hóa, phát triển nguồn nhân lực, thủ tục hải quan, khoa học, công nghệ và đổi mới…

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục khó khăn, các thành viên APEC đều chia sẻ quyết tâm cùng với chủ nhà Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác APEC, góp phần củng cố tăng trưởng và liên kết kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với vai trò của Việt Nam là chủ nhà Năm APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch SOM. Chủ trì Hội nghị SOM lần này cũng như các Hội nghị SOM 2 và SOM 3 sẽ lần lượt diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 và tháng 8 năm nay. Nhiều Bộ, ngành của Việt Nam cũng sẽ giữ vai trò chủ trì, đồng chủ trì các cuộc họp ủy ban và nhóm công tác của APEC.

Trong dịp này, từ ngày 23-24/2/2017, tại thành phố Nha Trang cũng sẽ diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.

Trong khuôn khổ SOM 1 và các hội nghị liên quan, ngày 18/2, Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG)  đã khai mạc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng với các diễn giả và đại biểu đến từ 21 nền kinh tế. Ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn Việt Nam tham gia và chủ trì Hội thảo.

Cùng ngày, cũng đã khai mạc cuộc họp lần thứ 44 Nhóm chuyên gia APEC về Sở hữu trí tuệ (IPEG 44). Cuộc họp do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chủ trì với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Đoàn Việt Nam gồm 7 thành viên do ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ làm Trưởng đoàn.

Cùng ngày, cũng đã diễn ra đồng thời 7 cuộc họp, hội thảo khác, đề cập đến các vấn đề như: khả năng ứng phó khẩn cấp; chống buôn bán và chặt phá rừng bất hợp pháp; phát triển nguồn nhân lực; chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo; về khuôn khổ di chuyển lao động; thẻ đi lại doanh nhân; nâng cao năng lực sang tạo kết nối…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC và các cuộc họp liên quan tại thành phố Nha Trang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO