Hội đàm lần thứ nhất giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri

Phan Tân| 24/06/2019 14:16

Cuộc hội đàm diễn ra vào sáng 24/6, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), với sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Thiếu tướng Ham Bô Na Rel, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

ADQuảng cáo

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông tiếp đón đoàn công tác Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri

Tại hội đàm, lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi bên cũng như kết quả phối hợp từ tháng 6/2018 đến nay. Theo đó, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã luân phiên gặp gỡ, trao đổi được 3 đợt, với 47 lượt người về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vượt biên, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép trên biên giới. Các đơn vị trực thuộc của hai bên chủ động phối hợp ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, các hoạt động vi phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch...

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Cùng với phối hợp tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, hai bên thường xuyên qua lại, thăm hỏi chúc mừng nhân các ngày lễ, tết của mỗi bên. Qua đó, tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh ngày càng được củng cố, thắt chặt, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri.

ADQuảng cáo

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri ký kết nội dung hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới

Hai bên cũng đã thống nhất, ký kết nội dung hợp tác thời gian tới trên tinh thần tiếp tục tăng cường hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.Cụ thể, cùng với thực hiện quy định, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng mỗi bên, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, chủ động phối hợp, kịp thời, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, nhất là hoạt động phá hoại hệ thống cột mốc, cọc dấu, tâm cồn bãi, vượt biên, xâm nhập biên giới trái phép.

Theo chức trách, nhiệm vụ, hai bên quyết tâm bảo vệ thành quả đã đạt được và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới, cắm mốc trên thực địa khi có kế hoạch triển khai. Công tác phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của hai nước và tích cực tuyên truyền quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia cho người dân hai bên biên giới sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên.

Lãnh đạo hai bên tặng quà, thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác, đoàn kết giữa hai lực lượng

Hai bên tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, điều tra, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, khủng bố xuyên biên giới, vượt biên trái phép. Hai bên phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới và trong nội địa khi xảy ra thiên tai, thảm họa nặng nề và phòng, chống phá rừng, khai thác nông, lâm sản trái phép ở khu vực biên giới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm lần thứ nhất giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO