Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trường Sa

Phan Tân| 18/05/2017 17:33

Chiều tối 17/5, Đoàn công tác số 12 đã về đến vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và làm Lễ tổng kết chuyến công tác, kết thúc 9 ngày đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

ADQuảng cáo

Các đại biểu dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa

Tham gia chuyến công tác có hơn 194 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông do đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu.

Từ ngày 10/5, bắt đầu khởi hành, Đoàn công tác số 12 đã đến thăm, gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, gồm: Trường Sa, Trường Sa Đông, Đá Tây (A, B, C), Núi Le, Tiên Nữ, An Bang và Nhà giàn DK1/9.

Đoàn đã đến thăm, dâng hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các liệt sĩ thị trấn Trường Sa, Chùa Trường Sa tại đảo Trường Sa; thắp hương tại Đền thờ Lý Thường Kiệt trên đảo Đá Tây A; thăm các công trình âu tàu, khu dịch vụ hậu cần nghề cá, nhà văn hóa, nhà khách, nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

Đoàn công tác số 12 thắp hương tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa

Tại khu vực vùng biển Ba Kè B (Nhà giàn DK 1), Đoàn công tác đã làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi nơi đến thăm, Đoàn công tác số 12 nghe lãnh đạo, chỉ huy các đảo, nhà giàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, bày tỏ tâm tư, tình cảm cũng như thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân trên đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông đã tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Trường Sa bức tượng “Bác Hồ với thiếu nhi Tây Nguyên”.

Nhiều đại biểu đã sáng tác thơ về biển, đảo, ca ngợi cuộc sống chiến đấu, lao động, học tập của cán bộ, chiến sĩ và những cảm nghĩ của mình trong chuyến đi… Đội văn nghệ xung kích Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông đã phối hợp, trình diễn nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, ca ngợi biển, đảo, quê hương, đất nước, người chiến sĩ hải quân nơi đảo xa.

Đoàn công tác số 12 đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo tại Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo Trường Sa

Đánh giá về chuyến công tác, đồng chí Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Trưởng Đoàn công tác số 12 khẳng định: Chuyến đi thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thông qua chuyến đi, các thành viên đều cảm nhận sâu sắc, khâm phục, tự hào trước sự hy sinh, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Mặc niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo tại Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo Trường Sa

Đồng chí Nguyễn Bốn cho biết: Đoàn Đắk Nông rất ấn tượng trước tinh thần chung sức vượt khó của quân và dân đảo Trường Sa, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, sức mạnh tinh thần to lớn. Chúng tôi rất an lòng vì các chiến sĩ Trường Sa luôn rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cao nhất. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đắk Nông luôn hướng về cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa với tấm lòng yêu thương, cảm phục, chia sẻ. Các đồng chí là tấm gương về tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, gian khổ để bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông tặng quà cho quân, dân đảo Trường Sa

Thiếu tướng Phạm Xuân Điệp, Chuẩn Đô đốc Quân chủng Hải quân, Phó Trưởng Đoàn công tác số 12 mong muốn, sau chuyến công tác, mỗi thành viên cần phải có trách nhiệm tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quổc, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân quần đảo Trường Sa.

Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông tặng quân, dân đảo Trường Sa bức tượng "Bác Hồ với thiếu nhi Tây Nguyên"

Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” và Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” cho các thành viên Đoàn công tác số 12. Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa tặng Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông 2 cây bàng vuông-biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của quân dân Trường Sa.

Chỉ huy đảo Trường Sa đóng dấu lưu niệm cho các đại biểu đến thăm đảo

Ngày 18/5, tàu Trường Sa 571 chở  Đoàn công tác số 12 cập bến Quân cảng Lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân (phường Cát Lái, quận 2, TP. Hồ Chí Minh), kết thúc tốt đẹp 9 ngày đi thăm quần đảo Trường Sa đầy ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Bốn cùng các đại biểu thăm nhà một hộ dân trên đảo Trường Sa

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với quân dân trên đảo Trường Sa

Đoàn Đắk Nông bất ngờ, xúc động khi gặp Thượng úy Nguyễn Hữu Phùng -một người con của tỉnh Đắk Nông đang công tác trên đảo

Lưu luyến chia tay quân, dân đảo Trường Sa

ADQuảng cáo

Thăm vườn rau xanh đảo Trường Sa Đông

Đồng chí Nguyễn Bốn tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông

Chỉ huy Đảo Đá Tây A thực hiện nghi thức chào Đoàn công tác lên thăm đảo

Các đại biểu thắp hương tại Đền thờ Lý Thường Kiệt trên đảo Đá Tây A

Các đại biểu thăm âu tàu và khu dịch vụ nghề cá tại đảo Đá Tây A

Đồng chí Nguyễn Bốn tặng quà cán bộ, chiến sĩ  đảo Đá Tây A

Đồng chí Nguyễn Bốn trồng cây lưu niệm trên đảo Đá Tây A

Đồng chí Nguyễn Bốn tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le

Đoàn công tác thăm đảo Tiên Nữ

Đồng chí Nguyễn Văn Úy, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ

Đồng chí Nguyễn Bốn tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang

Đội văn nghệ xung kích Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông biểu diễn, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang

Đồng chí Nguyễn Bốn thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả vòng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

Đồng chí Nguyễn Bốn tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông chụp hình lưu niệm trên Nhà giàn DK1

Đồng chí Nguyễn Bốn nhận cây bàng vuông từ Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa (bên phải)

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ  chủ quyền biển đảo" cho các thành viên Đoàn công tác

Các thành viên Đoàn công tác số 12 nhận Huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa"

Đồng chí Nguyễn Bốn tặng quà, cảm ơn Chỉ huy và bộ phận phục vụ tàu Trường Sa 571 đã giúp đỡ đoàn công tác trong suốt hành trình thăm quần đảo Trường Sa thân yêu

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trường Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO