Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam

Phan Tân| 10/09/2019 11:21

Sáng 10/9, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam đến chào xã giao nhân chuyến công tác tại Đắk Nông.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn mong muốn Ngài Đại sứ giúp đỡ tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Israel

Chào mừng và thông báo với đoàn những lợi thế, tiềm năng phát triển của tỉnh Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Bốn cho rằng, Israel là nước đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất trên nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, y tế, giáo dục... nên tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn. Trong xu thế khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, Đắk Nông hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Israel đến tìm hiểu đầu tư, giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh tiếp cận với công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao vào tất cả các lĩnh vực…Sau chuyến thăm lần này, Ngài Đại sứ sẽ giúp đỡ tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Israel, tạo nhiều cơ hội hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực công nghệ.

Tiềm năng hợp tác giữa Đắk Nông và Israel rất lớn, nhất là trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thay mặt đoàn công tác, Đại sứ Nadav Eshcar cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. Đại sứ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Israel nói chung, giữa Đắk Nông và Israel nói riêng, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện đã có doanh nghiệp của Israel đầu tư. Ngoài ra, hiện nay Đại sứ quán Israel đang hỗ trợ ngành y tế tỉnh khóa tập huấn về ACLS (sơ cứu tim mạch nâng cao) cho đội ngũ y, bác sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tặng Ngài Đại sứ Israel những đặc sản nông nghiệp của địa phương

Sau khi tìm hiểu thông tin về điều kiện tự nhiên, những thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội của Đắk Nông, nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, Ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn hợp tác và hỗ trợ tỉnh về công nghệ sử dụng nguồn nước hiệu quả. Trước mắt, tỉnh Đắk Nông cần tạo điều kiện để tổ chức hội thảo tập huấn cho cán bộ ngành nông nghiệp của địa phương về ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, nhất là kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt. Bên cạnh đó, Israel cũng mong muốn hợp tác với Đắk Nông về các lĩnh vực giáo dục, y tế…

Ngài Đại sứ Israel tặng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cuốn sách "Con đường thoát hạn" nói về quá trình biến sa mạc thành màu xanh của Israel

Đoàn công tác Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cũng đến thăm Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Dự án nhà máy luyện nhôm Trần Hồng Quân tại xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp); tham quan một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm thông tin Công viên địa chất Đắk Nông và Nhà triển lãm âm thanh…

Ngài Đại sứ Israel chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO