Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ

Phan Tân| 10/07/2020 16:25

Chiều 10/7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo.

Video clip:

Mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được xây dựng đi vào chiều sâu, tạo thế liên hoàn vững chắc, thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao, phòng, chống dịch Covid-19… được thực hiện hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải đề nghị LLVT tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) tỉnh tổ chức thu thập tin tức, nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc chỉ đạo đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và tổ chức đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng nguyên tắc. Công tác dân vận, đối ngoại quân sự với Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri (Campuchia) được quan tâm, tăng cường.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

Đơn vị chủ động và phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình để đề xuất kịp thời chủ trương, giải pháp, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

LLVT tỉnh tích cực góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hải đề nghị, LLVT tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, hoạt động đối ngoại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, tạo thuận lợi cho kinh tế- xã hội phát triển. LLVT tỉnh phối hợp với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO