Bão số 10 làm 3 người chết, 8 người bị thương

Nguồn Thanhnien.vn| 16/09/2017 06:49

Cơn bão số 10 (bão Doksuri) đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, nơi bị ảnh hưởng trực tiếp.

ADQuảng cáo

Theo thống kê tổng hợp của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 15/9, bão số 10 đã làm 3 người chết (Quảng Bình 1 người, Thừa Thiên Huế 1 người và Hà Tĩnh 1 người). Bão số 10 cũng đã làm 8 người bị thương (Quảng Bình 6 người, Nghệ An 1 người và Thừa Thiên Huế 1 người).

Theo thống kê sơ bộ của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, bão số 10 đã làm sập 19 ngôi nhà và trên 23.968 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. 

Trường THCS Quảng Đông (Quảng Bình) đổ sập sau cơn bão số 10. Ảnh: Quốc Nam/tuoitre

ADQuảng cáo

Mưa bão và nước dâng do bão cũng làm ngập 5.489 ngôi nhà ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, là những địa phương tâm bão đổ bộ trực tiếp. Tại tỉnh Hà Tĩnh, gió bão làm gãy đổ 1 cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh và 1.142 cột điện hạ thế, hàng nghìn cột điện khác bị nghiêng, khiến 1,3 triệu khách hàng bị mất điện. Đến 17 giờ ngày 15/9, ngành Điện tỉnh Hà Tĩnh chỉ khôi phục cấp điện trở lại được cho 165.198 khách hàng (chiếm 13% trong tổng số khách hàng mất điện).

Mưa to kèm theo gió lớn ở tỉnh Quảng Ngãi đã làm 4 tàu bị chìm. Tại Thừa Thiên  Huế có 4 ghe bị sóng đánh chìm. Mưa lớn kèm lũ cũng làm sạt đê Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dài 4 m khiến nước lớn tràn vào đồng.

Tại Nam Định, nước biển dâng cao, sóng đánh tràn qua mặt đê gây sạt lở mái 2 đoạn dài 1.800 m. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng khắc phục sự cố.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 10 làm 3 người chết, 8 người bị thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO