10 thành phố đông dân nhất thế giới

28/07/2011 09:08

Với 34 triệu người, Tokyo nhiều hơn thành phố đông dân thứ 2 thế giới khoảng 10 triệu dân. Với diện tích 2.187 km2, Tokyo cũng là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Đây là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới...

ADQuảng cáo

1. Tokyo, Nhật Bản (34 triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

Với 34 triệu người, Tokyo nhiều hơn thành phố đông dân thứ 2 thếgiới khoảng 10 triệu dân. Với diện tích 2.187 km2, Tokyo cũng là thành phố đắt đỏ nhất thế giới.Đây là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. Là thủ đô Nhật Bản,Tokyo cũng lànơi sinh sống của gia đình hoàng gia Nhật.

2. Seoul, Hàn Quốc (24,4 triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

Mật độ dân số của Seoul khá cao, lên tới 17.288 người/km2. Seoul đượccoi là trung tâm kinh tế lớn thứ 6 của thế giới (theo bình chọn của tạp chíForbes), với sự có mặt của các công ty nổi tiếng như Samsung, LG, Hyundai, làthành phố đắt đỏ thứ 3 trên thế giới.

3. Quảng Châu, Trung Quốc (24,2triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

Quảng Châu là thành phố lớn thứ 3 ở Trung Quốc, sauBắc Kinh và Thượng Hải. Đây là thành phố đông dân nhất Trung Quốc và là thànhphố đông dân thứ 3 trên thế giới.

4. Mexico City, Mexico(23,4 triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

Thành phố Mexico năm 1950 chỉ có 3 triệu dân.Ít ai ngờ rằng chỉ sau 6 thập kỷ, nơi đây đã trở thành một trong những thànhphố đông dân nhất thế giới. Với số dân hơn 23 triệu người, thành phố này chiếm1/5 số dân của cả nước Mexico.Đây là thành phố đông dân nhất ở Trung và Nam Mỹ.

5. Delhi, Ấn Độ (23,2 triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

ADQuảng cáo

Delhi là một trong những thành phố lớnnhất về chính trị, kinh tế, văn hóa của Ấn Độ. Thành phố này là nơi tọa lạc củatòa nhà quốc hội Ấn Độ.

6. Mumbai, Ấn Độ (22,8 triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

Mumbai là thành phố đông dân thứ 2 ở Ấn Độ và giàunhất cả nước. Nơi đây tập trung rất nhiều trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trịcủa Ấn Độ.

7. New York, Mỹ (22,2 triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ,nhiều hơn Los Angeleskhoảng 5 triệu người. New Yorkcũng chính là biểu tượng của nước Mỹ. Mật độ dân số ở thành phố này là 17.400người/km2.

8. Sao Paulo, Brazil(20,9 triệu người)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

Đây là trung tâm kinh tế, chính trị, kiến trúc lớnbậc nhất ở Brazil.Được biết đến với kiến trúc độc đáo như các tòa nhà cao tầng, các lễ hội lớn, Sao Paulo có số dân đôngthứ 8 trên thế giới.

9. Manila, Philippines(19,6 triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

Manila được coi là thành phố bận rộn nhất thế giới.Mật độ dân số ở đây là 43.079 người/km2.

10. Thượng Hải, Trung Quốc (19,4triệu dân)

10 thành phố đông dân nhất thế giới

Được coi là thành phố lớn nhất ở Trung Quốc và là mộttrong 10 thành phố đông dân nhất thế giới, Thượng Hải vẫn tiếp tục tăng trưởngcả về kinh tế và dân số.

Mai Anh (t.h)


ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 thành phố đông dân nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO