Xã Thuận Hạnh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Đức Hùng - Phan Tuấn| 25/09/2019 13:48

Sáng 25/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (Đắk Nông) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập xã (25/9/1989 - 25/9/2019). Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đắk Song cùng đông đảo người dân trên địa bàn đến dự.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Năm 1986, thực hiện chủ trương xây dựng kinh tế mới, 615 hộ (với 2.891 nhân khẩu) ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã đến huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk cũ để sinh sống, lập nghiệp. Đến năm 1989, vùng đất mà những hộ gia đình đi làm kinh tế mới được thành lập xã Thuận Hạnh và nay thuộc huyện Đắk Song.

Những năm đầu khi đến lập nghiệp ở vùng kinh tế mới, người dân xã Thuận Hạnh gặp phải muôn vàn khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân xã Thuận Hạnh đã trải qua 30 năm lập nghiệp, biến vùng đất biên giới hoang vu, hẻo lánh trở thành một vùng giàu đẹp. Đến nay, toàn xã Thuận Hạnh đã phát triển được 1.877 ha cà phê, 2.636 ha hồ tiêu, 1.400 ha cây trồng ngắn ngày...

Năm 2018, sản lượng cà phê nhân toàn xã đạt 4.670 tấn, tiêu hạt đạt 5.993 tấn, cây ăn quả đạt 4.000 tấn…100%  người dân trong độ tuổi lao động ở xã Thuận Hạnh đều có việc làm ổn định, khoảng 20% số hộ gia đình có thu nhập trên 1 tỷ đồng/hộ/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2018 còn 4,9% .

Ông Hồ Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hạnh đọc diễn văn chào mừng 30 năm thành lập xã

Từ khi thành lập đến nay, xã Thuận Hạnh đã được đầu tư trên 300 tỷ đồng để phát triển cơ sở vật chất. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là trên 200 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đóng góp của Nhân dân là trên 100  tỷ đồng. Với nguồn lực trên, xã đã xây dựng được 40 km đường nhựa, 40 km đường bê tông liên thôn, 19 km đường cấp phối, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, sản xuất của Nhân dân.

Các trường học trên địa bàn xã đều được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho con em trên địa bàn. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại được tăng cường, bảo đảm ổn định…

Đông đảo cán bộ, người dân đến dự buổi lễ

Hiện nay, xã Thuận Hạnh đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và dự kiến sẽ hoàn thành hai tiêu chí còn lại và đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Thuận Hạnh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO