Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh nâng cao chất lượng giáo dục, xứng tầm trường chuyên của tỉnh

Nguyễn Hiền| 05/09/2019 11:34

Sáng 5/9, thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa) đã vinh dự đón đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự lễ khai giảng và chung vui với nhà trường.

Video clip:

Năm học 2019-2020, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh có trên 800 học sinh các khối lớp

Năm học 2018-2019, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh đã chú trọng công tác giáo dục và đào tạo mũi nhọn, tích cực đổi mới một cách hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lý của học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh.

Nhờ đó, năm học vừa qua trường đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, trong đó có 13 em đạt học sinh giỏi Quốc gia; 100% học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp THPT Quốc gia và hơn 90% học sinh đậu đại học đợt 1; 10 học sinh đạt giải Olympic khu vực Đồng bằng Bắc bộ; đạt 84 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12; đạt 5 giải học sinh nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; đạt 134 huy chương tại kỳ thi Olympic cấp tỉnh...

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự lễ khai giảng, chung vui với nhà trường

Ngoài những thành tích nổi bật về học tập, học sinh của trường cũng thể hiện sự năng động, chủ động khi tham gia các cuộc thi văn nghệ, thể thao và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo Hiệu trưởng Tạ Ngọc Bảo, năm học 2019 - 2020, trường sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng tiếng Anh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục cũng như giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Tiết mục văn nghệ của học sinh chào mừng năm học mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Ngô Thanh Danh ghi nhận những kết quả đạt được của nhà trường và nhấn mạnh, năm học 2019-2020 diễn ra trong bối cảnh cả nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, ngành Giáo dục đang có nhiều sự đổi mới tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh cần tiếp tục phát huy lợi thế, kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, xứng tầm một trường chuyên của tỉnh. Tập thể cán bộ, giáo viên phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ, không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Ngô Thanh Danh cũng nhắc nhở các em học sinh, trước tiên phải nhận thức, hiểu rõ và thực hiện tốt khẩu hiệu “Tiên học lễ - Hậu học văn”, thể hiện ở sự lễ phép đối với cha mẹ, thầy cô giáo và những người lớn tuổi, đoàn kết và giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ. Trong học tập, các em cần siêng năng, chăm chỉ, thể hiện sự chủ động, sáng tạo, vận dụng phù hợp những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Các em hãy thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ, lòng yêu nước và viết tiếp truyền thống cha anh bằng những nét chữ của tri thức, bằng nhịp đập của tình yêu thương và hãy biết sống là phải sống hết mình.

Tiết mục nhảy của giáo viên và học sinh, tạo không khí vui tươi, nhộn nhịp trong ngày khai giảng

* Năm học 2019-2020, thị xã Gia Nghĩa có 37 trường học với 470 lớp và 16.095 học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Hầu hết các trường học đã sẵn sàng cho năm học mới, với việc đề ra kế hoạch, mục tiêu cụ thể.

Theo đó, đến nay công tác tuyển sinh của thị xã cơ bản hoàn thành. Riêng bậc mầm non, do thiếu giáo viên nên số lượng trẻ giảm so với năm học trước. Tuy nhiên, hiện các trường mầm non đã tuyển hết số trẻ 5 tuổi đến lớp. Riêng trẻ từ 3-4 tuổi, các trường tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên để nhận trẻ. Nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngoài số lượng biên chế được bổ sung, thị xã thực hiện chuyển đổi biên chế nhân viên đã qua đào tạo chuyên môn sang biên chế giáo viên. Các trường khu vực trung tâm thực hiện xã hội hóa nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nổi hồi trống khai trường năm học mới 2019-2020

Nhằm phục vụ nhu cầu năm học mới, thị xã được đầu tư trên 50 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất; trong đó, xây mới 40 phòng học, nâng tổng số phòng học kiên cố lên 298 phòng. Những trường được xây mới phòng học đã có điều kiện thuận lợi hơn trong tổ chức các hoạt động dạy và học. Ngành Giáo dục thị xã cũng đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình, hạng mục phụ trợ khác như: sân trường, phòng học, nhà bếp, cổng trường, hàng rào....

Cùng với đó, 17 trường được sửa chữa 420 bộ bàn ghế với tổng kinh phí trên 735 triệu đồng. Các nhà trường sắp xếp trang thiết bị gọn gàng, ngăn nắp, thực hiện tổng vệ sinh trường lớp xanh, sạch, đẹp trước ngày khai giảng.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi năm học 2018-2019 của Trường THPH chuyên Nguyễn Chí Thanh

Cùng với việc bám sát nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, năm học mới 2019-2020, thị xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới giáo dục ở từng bậc học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Các trường học tích cực thực hiện xã hội hóa nhằm tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, thị xã phấn đấu xây dựng thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường chuẩn lên 20 trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh nâng cao chất lượng giáo dục, xứng tầm trường chuyên của tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO