Toàn tỉnh phấn đấu vận động 35.000 suất quà chăm lo tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Canh Tý-2020

Đặng Hiền| 24/09/2019 16:57

Chiều 24/9, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, quà tết chiến sĩ biên giới và công nhân, viên chức, lao động nghèo-Xuân Canh Tý 2020.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các đơn vị, địa phương cùng chung sức vận động toàn xã hội chăm lo tết cho người nghèo

Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" được tổ chức hàng năm nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, cảm thông, chia sẻ với những gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, ủng hộ về vật chất và tinh thần hỗ trợ cho những người khó khăn vui xuân, đón tết.

Theo kế hoạch, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 bắt đầu triển khai từ tháng 9/2019 đến ngày 28/2/2020, cao điểm từ ngày 1/11/2019-18/1/2020. Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu vận động từ 35.000 suất quà trở lên, trị giá mỗi suất trên 400.000 đồng đối với cấp tỉnh và trên 300.000 đồng/suất đối với cấp huyện, thị xã. Số quà trên sẽ được trao tặng cho hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, công chức, viên chức, lao động nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào để mọi người hiểu và tự nguyện tham gia cũng như kịp thời phản ánh, biểu dương các cá nhân, tổ chức điển hình thực hiện tốt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, cập nhật danh sách tặng quà, bảo đảm đúng đối tượng, tránh chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót hoặc hỗ trợ không đúng đối tượng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp, nắm thông tin kịp thời về việc tiếp nhận các nguồn đăng ký ủng hộ phong trào từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phân bổ đúng đối tượng và nhu cầu thực tế của từng địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn tỉnh phấn đấu vận động 35.000 suất quà chăm lo tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Canh Tý-2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO