Tọa đàm nhân Ngày Sở hữu trí tuệ

Nguyễn Hiền| 26/04/2016 16:13

Ngày 26/4, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), với sự tham dự của đại diện các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Theo đó, năm 1999, các quốc gia thành viên Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã quyết định lấy ngày 26/4 hàng năm là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới nhằm tri ân các nhà sáng tạo cũng như tăng cường hiểu biết về sở hữu trí tuệ.

Chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là “Sáng tạo số: Tái hiện văn hóa”, với nhấn mạnh đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu là một trong những vấn đề quan trọng trong sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần phải quan tâm hàng đầu đến vấn đề sở hữu trí tuệ nhằm tránh rủi ro mất thương hiệu, tranh chấp không có sự can thiệp, bảo hộ của Nhà nước.

Tại Đắk Nông, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã góp phần giúp các tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sở hữu trí tuệ. Đến nay, các cơ quan chuyên môn đã hỗ trợ hướng dẫn đăng ký và cấp trên 60 văn bằng cho các nhãn hiệu, kiểu dáng, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ…

Toàn tỉnh đã xây dựng thành công 2 nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đặc thù của địa phương là khoai lang Tuy Đức, tiêu Đắk Song. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã xây dựng phát triển thương hiệu mạnh mẽ như nhãn hiệu “Tất Thắng” của Công ty Công nghiệp Thực phẩm Tất Thắng; nhãn hiệu “Cà phê DaNo” của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Phong…

Tại buổi tọa đàm, cùng với việc nghe giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm nhân Ngày Sở hữu trí tuệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO