Thống nhất kế hoạch thẩm tra danh sách liệt sĩ hy sinh khi tham gia mở đường hành lang Bắc - Nam phía Đông tỉnh Quảng Đức

Nguyễn Hiền| 27/05/2016 14:21

Ngày 27/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn kế hoạch thẩm tra danh sách các liệt sĩ hy sinh khi tham gia mở đường hành lang Bắc-Nam phía Đông tỉnh Quảng Đức (cũ), nay là tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở điều tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lập danh sách 48 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia mở đường hành lang chiến lược Bắc-Nam phía Đông tỉnh Quảng Đức.

Tuy nhiên, thông tin, danh tính các liệt sĩ chưa rõ ràng như: Người có họ tên nhưng thiếu thông tin về quê quán, nhân thân; người có quê quán nhưng không có tên, đơn vị, thời gian hy sinh; người có giấy báo tử, người không có...

Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác lưu trữ hồ sơ liệt sĩ trước đây còn nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ; nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia mở đường hành lang chiến lược đã già yếu, trí nhớ không còn minh mẫn, một số già yếu đã mất...

Vì vậy, để bảo đảm thông tin chính xác về các liệt sĩ, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ban hành kế hoạch thẩm tra danh sách các liệt sĩ hy sinh khi tham gia mở đường hành lang Bắc-Nam phía Đông tỉnh Quảng Đức.

Theo đó, sẽ có 3 tổ tham gia thẩm tra gồm: Tổ gặp các nhân chứng sống; tổ tìm hiểu thông tin và thẩm tra những đồng chí trên địa bàn và tổ tìm hiểu, thẩm tra những trường hợp các đồng chí đã hy sinh nhưng ở các tỉnh thành khác, để tìm hiểu, thu thập các thông tin liên quan đến các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi tham gia mở đường hành lang Bắc-Nam phía Đông tỉnh Quảng Đức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh cho rằng việc xác minh danh sách các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh khi tham gia mở đường hành lang chiến lược có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chính vì vậy, việc thẩm tra cần được tiến hành cẩn thận, bảo đảm độ chính xác cao. Các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các bước thẩm tra, nhất là dựa vào các nhân chứng sống để xác định đúng từng trường hợp hy sinh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền để thu thập thêm nhiều thông tin phục vụ cho việc thẩm tra cần được chú trọng, đẩy mạnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ghi nhận, cảm ơn sự tham gia tích cực của các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu, cựu chiến binh và người dân trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh khi tham gia mở đường hành lang Bắc-Nam phía Đông tỉnh Quảng Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thống nhất kế hoạch thẩm tra danh sách liệt sĩ hy sinh khi tham gia mở đường hành lang Bắc - Nam phía Đông tỉnh Quảng Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO