Thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch, nhất là tại TP. Gia Nghĩa

Ngô Đồng| 23/07/2021 14:30

Sáng 23/7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức họp nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Video clip:

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự.

Đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt nhất

Hiện Đắk Nông đã ghi nhận 27 ca mắc Covid-19 tại 4 huyện Đắk R’lấp, Krông Nô, Đắk Song, Đắk Mil và TP. Gia Nghĩa. Riêng TP. Gia Nghĩa đã ghi nhận 7 ca trong chiều 22 và sáng 23/7.

Ngay sau ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn TP. Gia Nghĩa, ngành Y tế đã tiến hành điều tra, truy vết và lấy được 625 mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp, liên quan tiếp xúc gần BN 72764.

TP. Gia Nghĩa hiện có 2 khu cách ly tập trung với quy mô 125 giường, hiện đã sử dụng 103 giường cho các trường hợp F1; đã phong tỏa 5 địa điểm liên quan tới BN 72764.

TP. Gia Nghĩa kiến nghị trưng dụng Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại xã Trường Xuân (Đắk Song) làm khu cách ly của thành phố. 

Sở Y tế đã nhanh chóng huy động cán bộ, nhân viên y tế tại các huyện hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện truy vết, lấy mẫu cho tất cả cán bộ, công chức, người dân các phường có nguy cơ cao trên địa bàn TP. Gia Nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo tăng cường khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan rộng

Trước tình hình thực tế và diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Gia Nghĩa cũng như rút kinh nghiệm từ các tỉnh, thành đang có dịch và sự thống nhất cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh quyết định bắt đầu từ 12h trưa ngày 23/7, TP. Gia Nghĩa thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, với thời gian trong 14 ngày để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

Sở Giao thông – Vận tải yêu cầu TP. Gia Nghĩa cần bố trí khu vực dừng, đỗ, phân luồng xanh bảo đảm lưu thông hàng hóa khi thực hiện Chỉ thị 16. Bên cạnh bảo đảm lực lượng tham gia phòng, chống dịch, Công an tỉnh đề nghị bổ sung thêm các lực lượng hỗ trợ như dân quân, tự vệ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tại các khu vực phong tỏa, cách ly để bảo đảm an toàn phòng dịch…

Công an tỉnh sẵn sàng bảo đảm lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Điểu K'Ré biểu dương tất cả các lực lượng, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ truy vết, khoanh vùng trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhất là trên địa bàn TP. Gia Nghĩa trong 2 ngày gần đây.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, có chiều hướng gia tăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt nhất; thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch tại các địa phương, nhất là TP. Gia Nghĩa. Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân hơn nữa trong việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không nên hoang mang, lo lắng.

Cùng với đó, việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là với các đối tượng nghèo, yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 phải được quan tâm chú trọng.

Lực lượng công an, y tế, tổ Covid cộng đồng… phối hợp chặt chẽ, phải thường xuyên tuần tra nhắc nhở, cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, không khai báo y tế, trốn tránh cách ly.

Các địa phương có dịch Covid-19 cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh chuẩn bị sẵn các tình huống khi phải điều trị, cách ly với số lượng lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch, nhất là tại TP. Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO