Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc

Tin ảnh: Phan Tân| 18/07/2017 16:05

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc (PGCM) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

ADQuảng cáo

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đề nghị, các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc, tồn đọng, bảo đảm tiến độ xây dựng hệ thống mốc phụ theo đúng tiến độ

Theo đánh giá, công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, đoạn đi qua địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Đến nay, đoạn biên giới Việt Nam-Campuchia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri đã xây dựng 8 vị trí với 16 cột mốc chính; xác định 89 vị trí, tương ứng với 168 cột mốc phụ.

Riêng về xây dựng mốc phụ, đến nay phía Việt Nam đã hoàn thành 48/84 cột mốc mang số hiệu chẵn và phía Campuchia hoàn thành 21/84 cột mốc mang số hiệu lẻ.

ADQuảng cáo

Tất cả các cột mốc đã được kiểm tra, nghiệm thu song phương, bảo đảm kỹ thuật, quy trình xây dựng theo quy định. Các đơn vị chức năng và các huyện biên giới cũng phối hợp bảo đảm tốt an ninh trật tự, thông tin liên lạc và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác PGCM.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả PGCM, tạo sự đồng thuận và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong công tác PGCM.  Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng phát quang, khảo sát hoạch định đường biên giới để xác định và xây dựng 36 vị trí mốc phụ còn lại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Huy đề nghị, trên cơ sở bám sát chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên và thực tế trên biên giới, các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm để kịp thời tham mưu cũng như phối hợp với các ngành, địa phương liên quan giải quyết những vướng mắc, tồn đọng, bảo đảm tiến độ xây dựng hệ thống mốc phụ theo đúng tiến độ. Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, phối hợp với phía Campuchia tập trung thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, bảo vệ thành quả PGCM trên địa bàn.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO