Tập huấn Nâng cấp nhóm LEG, xây dựng mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ từ nông hộ đến người tiêu dùng

Đức Hùng| 15/03/2018 14:51

Ngày 15/3, tại thị xã Gia Nghĩa, Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Phát triển cộng đồng đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cấp nhóm LEG thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; đồng thời xây dựng mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ từ nông hộ đến người tiêu dùng”.

ADQuảng cáo

Các học viên tham gia lớp tập huấn

ADQuảng cáo

Theo đó, trong 3 ngày (từ 15-18/3) gần 50 cán bộ thúc đẩy viên cộng đồng, các trưởng, phó nhóm LEG thuộc 4 huyện Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô sẽ được trang bị nhiều kiến thức về cách thành lập, xây dựng các hồ sơ, tài liệu, thủ tục cần thiết để nâng cấp nhóm LEG thành tổ hợp tác, hợp tác xã; Xây dựng chuỗi giá trị lý tưởng cho tổ hợp tác, hợp tác xã của mình; Các giải pháp để giải quyết khó khăn, tận dụng điều kiện thuận lợi trong liên kết thị trường. Ngoài lý thuyết các học viên còn được đi thực tế thăm quan mô hình.

Được biết, từ ngày 15/3 đến 7/4, cùng nội dung tập huấn này, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên và Trung tâm Phát triển cộng đồng sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn cho khoảng 220 học viên thuộc 4 huyện nêu trên.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn Nâng cấp nhóm LEG, xây dựng mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ từ nông hộ đến người tiêu dùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO